MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

07-12-2022 - 09:12 AM | Xã hội

Trong chuyến thăm này, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính bước ngoặt, mở ra những cơ hội to lớn trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 1.

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol, ngày 4/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4-6/12/2022.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nắm quyền, thể hiện sự coi trọng của Hàn Quốc đối với quan hệ với Việt Nam khi đón tiếp Chủ tịch nước ta với nghi thức cao nhất. Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay quân sự Thủ đô Seoul, bắt đầu chương trình chuyến thăm cấp nhà nước Đại Hàn Dân Quốc.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 3.

Vào lúc 15h chiều 5/12, theo giờ địa phương, tại Văn phòng Chính phủ Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk Yeol chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc theo nghi thức cao nhất.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 4.

Hàn Quốc bắn đại bác chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 5.

Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo thay mặt cho Nhà nước Việt Nam- Hàn Quốc nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính bước ngoặt, mở ra những cơ hội to lớn trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc thời gian tới.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên mức “Đối tác chiến lược toàn diện”. ​​​​​​

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 7.

Tuyên bố chung gồm 29 điểm, nhấn mạnh hai nước sẽ tăng cường hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực: Tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao cũng như quốc phòng, an ninh và trị an; Mở rộng và làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển; Tăng cường hợp tác về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và nông nghiệp, năng lượng... (Ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp báo sau hội đàm).

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 8.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, thông tin truyền thông; Hợp tác lao động, y tế, giáo dục; Hợp tác cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị; Hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; Cùng nhau giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế... Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là “điểm khởi hành mới” trong mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 9.

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc. Hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau trao đổi một số phương hướng hợp tác theo khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, tương xứng với tầm vóc mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hợp tác và phát triển của khu vực.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 10.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các Tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Việt Nam như: Tập đoàn CJ, Lotte, LG, Daewoo E&C, Hyundai Motor...Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện để các tập đoàn hiện diện ngày càng nhiều và tiếp tục thành công ở Việt Nam.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 11.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc là Hyosung, Samsung Electrics và Ngân hàng KDB. Chủ tịch nước đề nghị các tập đoàn đầu tư vào các địa phương của Việt Nam ở những lĩnh vực có thế mạnh, công nghệ cao, bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 12.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc với sự tham dự của 500 đại biểu và doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước mong muốn doanh nghiệp hai nước đặt những viên gạch đầu tiên trong triển khai nấc thang quan hệ mới, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hai nước 30 năm tiếp theo.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 13.

Trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Hàn Quốc đã chứng kiến lễ ký kết và trao 15 văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực đầu tư bất động sản, khu công nghiệp, công nghệ cao, hàng không, tăng trưởng xanh, giáo dục đào tạo, chăm sóc y tế, thể thao văn hóa, sở hữu trí tuệ…

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 14.

Cũng trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một số tổ chức hữu nghị, hợp tác kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân Hàn - Việt như: đại diện dòng họ Lý Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội hữu nghị Hàn - Việt (KOVIFA), Hội giao lưu Kinh tế, Văn hóa Hàn – Việt (KOVECA). Chủ tịch nước nêu rõ, chuyến thăm lần này có ý nghĩa rất quan trọng; mở ra một thời kỳ phát triển mới cho quan hệ hợp tác hai nước.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 15.

Nhân dịp đến Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm tỉnh Gyeonggi nằm ở phía Tây của Hàn Quốc. Đây là tỉnh đứng thứ nhất Hàn Quốc về dân số, có nhiều địa điểm du lịch, cũng là nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống. Chủ tịch nước mong Gyeonggi xem xét tiếp nhận nhiều hơn lao động của Việt Nam; tiếp tục dành nhiều quan tâm, ưu tiên về chính sách đối với cộng đồng người Việt trên địa bàn,

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 16.

Chiều 6/12, tại tỉnh Gwangju, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Không gian văn hóa Việt Nam và dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 17.

Trước khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 6/12, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp thân mật Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Phu nhân.

Theo PV Vũ Dũng ( Tổng hợp)

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên