Toàn cảnh khu đất của 'siêu dự án' 4,2 tỷ USD tại huyện Đông Anh, vị trí tháp tài chính 108 tầng cao nhất Việt Nam, hàng loạt tuyến đường chuẩn bị mở
Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội (Smart City) có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD cùng diện tích hơn 270 ha. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp tài chính cao 108 tầng, nếu được hoàn thành tòa tháp này sẽ sẽ trở thành tòa tháp cao nhất Việt Nam.
- 31-07-2024Toàn cảnh 3 khu đô thị rộng hơn cả quận Hoàn Kiếm, tổng vốn đầu tư hơn 22.600 tỷ vừa được Hà Nội cho phép tiếp tục xây dựng
- 26-07-2024Toàn cảnh tuyến đường dài 2,6 km “nóng” bậc nhất khu Tây Hà Nội, nối hàng loạt dự án lớn của Vinhomes, Nam Cường, Lã Vọng, FLC…

Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội (Smart City) có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD. Đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.

Dự án có diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần tư Phát triển đầu tư phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City). Đây là liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032 (Qúy IV tức từ tháng 10 đến hết tháng 12). Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 6 giải pháp thông minh gồm năng lượng, giao thông, quản trị, học tập, kinh tế, đời sống.

Điểm nhấn của dự án thành phố thông minh là tòa tháp tài chính dự kiến cao 108 tầng. Nếu được hoàn thành tòa tháp này sẽ sẽ trở thành tòa tháp cao nhất Việt Nam và hàng đầu Đông Nam Á.

Theo Quy hoạch, khu vực xung quanh dự án thành phố thông minh sẽ có thêm loạt tuyến đường mở mới được vẽ màu vàng và màu đỏ như trong ảnh. Trong đó, ba tuyến chính (màu vàng) có mặt cắt ngang khá rộng giúp tăng kết nối với đường Võ Nguyên Giáp và phía trung tâm Đông Anh.

Ngoài ra, còn có tuyến đường sắt số 2 và số 4 đi qua dự án thành phố thông minh. Trong ảnh là tuyến đường sắt số 2 đi qua sát nơi sẽ xây tháp tài chính 108 tầng.

Mặt bằng của dự án hiện nay đa số khá sạch. Khu vực này trước đây chủ yếu là đất nông nghiệp nên việc giải phóng mặt bằng tương đối thuận lợi hơn so với nhiều dự án khác.

Tuy nhiên, vẫn còn vài chỗ chưa được giải phóng. Như những ngôi nhà dân tại thôn Phương Trạch này trong tương lai sẽ được giải tỏa để lấy mặt bằng xây dựng dự án.

Trong khu đất của dự án thành phố thông minh còn có trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân xã Vĩnh Ngọc nằm trên đường Cầu Ranh.

Về tiến độ của dự án, từ tháng 10/2019, nhà đầu tư đã tổ chức lễ động thổ. Tuy nhiên, từ sau đó đến tháng 7/2023, dự án vẫn chưa triển khai thêm vì phải chờ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.

Từ tháng 7/2023, Hà Nội đã điều chỉnh cụ bộ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án với phạm vi điều chỉnh khoảng 140 ha. Đến hiện tại, dự án thành phố thông minh vẫn chỉ là những bãi đất ruộng được bao quanh bởi bức tường tôn.
An ninh Tiền tệ
Tin tức sự kiện về: Công ty cổ phần Cao su Việt Nam
Xem tất cả >>Sự kiện: Vùng đất tiềm năng
Xem tất cả >>- Vingroup đầu tư hơn 2,3 tỷ USD, mảnh đất 'đắp chiếu' hàng thập kỷ lập tức gây chú ý...tương lai sẽ là chỗ ở cho 60.000 sinh viên và giảng viên
- Việt Nam sắp có 'siêu tổ hợp' 3,5 tỷ USD với phòng không cột rộng hơn sân bóng đá, nhà biểu diễn rộng hơn nơi tổ chức Oscar
- Cận cảnh cầu 1.800 tỷ sắp hoàn thành, thay thế cầu quay đầu tiên ở Việt Nam, nối Hà Nội với tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương
- Cận cảnh tuyến đường hơn 2.000 tỷ kết nối cảng container lớn nhất Việt Nam: Mở rộng gấp 4 lần, loạt dự án tại khu Đông TP.HCM hưởng lợi
- Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, từng vướng mắc hơn 20 năm, sẽ thông xe sau vài tháng nữa
