MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh tuyến đường sắt trên cao (Metro số 1) gần 2,1 tỷ USD tại TP.HCM trước ngày được lắp đặt đường ray

16-10-2017 - 09:57 AM | Bất động sản

Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài 19,7 km (gồm 2,6 km ngầm và 17,1km trên cao). Cả tuyến có 14 nhà ga (3 ga ngầm và 11 ga trên cao), với tổng mức đầu tư 47.325 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối 2020.

Toàn cảnh "con đường tơ lụa" trên không trước ngày được lắp đặt đường ray

Ban quản lý Dự án Đường sắt đô thị TP.HCM vừa cho biết, Dự án Đường sắt đô thị số 1 này sẽ được lắp ray, đoạn cầu Rạch Chiếc - cầu vượt Xa Lộ Hà Nội vào ngày 23/10 tới đây.

Hệ thống metro đô thị số 1 gồm 14 nhà ga: Văn Thánh, Thảo Điền, Phước Long, Rạch Chiếc, Bình Thái, Khu Công Nghệ Cao, Đại học Quốc gia, Thủ Đức, An Phú, Tân Cảng, hiện cũng đã hoàn thành 80% lượng công trình. Phần ga cuối (P.Long Bình, Q.9) thi công hệ thống thoát nước chính, xưởng hạ tầng và bãi đậu tàu được 62%.

Dọc đường sắt đô thị có 5 cầu đặc biệt, các nhà thầu đã hợp long được 3 cầu gồm: Văn Thánh, Sài Gòn, Rạch Chiếc. Hai cầu còn lại là cầu vượt Xa Lộ Hà Nội và Điện Biên Phủ đạt 50% lượng công trình.

Qua tìm hiểu, tuyến đường sắt đô thị số 1, từ ga cuối Long Bình (Q.9) đến nhà ga Ba Son (P.Bến Nghé, Q.1) thi công trên cao hiện còn 4 điểm chưa được nối liền với nhau, gồm: Cầu vượt Xa Lộ Hà Nội (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức), đoạn bắc ngang ngã tư Thủ Đức (P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức), đoạn qua Vincom Mega Mall Thảo Điền (Q.2) và đoạn chân cầu Sài Gòn giáp đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh).

Đăng Khải

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên