MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôm bệnh bất ngờ, hàng loạt ao tôm khẩn cấp thu hoạch sớm

01-05-2016 - 22:04 PM | Thị trường

Vừa thả con giống nuôi được khoảng chừng 40 ngày, một loạt các ao tôm thẻ chân trắng đã bùng phát bệnh trên diện rộng bất ngờ, khiến người nuôi tôm trở tay không kịp. Lo sợ, bí cách, hàng loạt hộ dân đã đành lòng phải thu hoạch sớm, dù thời gian nuôi tôm trong một vụ kéo dài gần 80 ngày mới thu hoạch như mọi khi...

Nhiều ngày gần đây, hàng loạt các ao nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn thị xã Điện Bàn, TP. Hội An (Quảng Nam) đã phải khẩn cấp thu hoạch sớm vì tôm bất ngờ bỏ ăn trên diện rộng.

Thông tin ban đầu, từ chính những người nuôi tôm tại địa bàn thị xã Điện Bàn- Cho biết, những ngày qua, hơn 50% số ao tôm tại địa bàn đã bất ngờ xuất hiện bệnh khiến tôm bỏ ăn.

Trong tình thế khẩn cấp, vì không rõ vì sao tôm bị bệnh và cũng chẳng có cách nào xử lý, tất cả các hộ dân đành lòng phải thu hoạch sớm, dù thời gian thả giống và nuôi dưỡng chỉ mới được 1/3 so với thời gian thông thường nuôi tôm cho đến thu hoạch như trước đó.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều hộ nuôi tôm tại P. Điện Dương ( thị xã Điện Bàn) cho biết, những năm gần đây, vì việc nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại nguồn thu khá, ổn định đầu ra nên nhiều hộ dân đã từ bỏ việc nuôi tôm sú trước đó để chuyển sang nuôi tôm chân trắng.

Tuy nhiên, trong những năm đầu nuôi tôm này thì suông sẻ, nhưng hai năm. gần đây, việc nuôi tôm đã không mấy suông sẻ vì tôm liên tục gặp phải sự cố. Trong khi đó, " sự cố" ấy là gì thì người dân không rõ, nên đành lòng phải thu hoạch sớm để gỡ gạt vốn liếng.

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Điện Bàn ( Quảng Nam) hoàn thành nông thôn mới hôm 29. 4 mới đây, Thứ trưởng bộ NNPTNT- Trần Thanh Nam đã kiến nghị chính quyền thị xã cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để giữ vững thành tích này.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, áp dụng những mô hình công nghệ mới nhằm phát triển hơn nữa ngành nông nghiệp, tạo ra nhiều mô hình, sáng kiến mới, liên kết trong phát triển.

Chưa hết, cần tập trung tuyên truyền đến các cán bộ Đảng viên, người dân địa phương trong xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch phát triển của địa phương...

Điều đặc biệt, thị xã Điện Bàn hiện có 7 phường và 13 xã. Hiện có 10 xã trong số 13 xã này đã được công nhận hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới.

Thế nhưng, tại P. Điện Dương( thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), theo nhiều người nuôi tôm thẻ chân trắng- cho biết, lâu nay việc nuôi tôm của người dân, phát hiện sự cố dịch bệnh và giải pháp cũng là tự người dân giải quyết. Họ chưa nghe được một lời cảnh báo nào từ phía chính quyền về lịch thời vụ,cũng như việc tham gia giúp đỡ người dân phát hiện, tìm hiểu các sự cố dịch bệnh để có hướng giải quyết phù hợp, thay vì cứ gặp sự cố, dân lo sợ vì không rõ nguyên nhân thì chính người dân lại phải tự " nhắm mắt" thu hoạch sớm.

Trong khi đó, khi việc nuôi tôm gặp phải sự cố, thì chính quyền chỉ đến thống kê thiệt hại và hỗ trợ một phần nhỏ giúp đỡ bà con (!? )

Theo Phước Bình

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên