MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôm hùm Mỹ “đổ bộ” thị trường Việt

18-09-2018 - 13:44 PM | Thị trường

Trong 7 tháng đầu năm 2018, Mỹ đã xuất 39 triệu USD hàng hải sản vào Việt Nam, trong đó mặt hàng tôm hùm tăng trưởng rất nhanh. Vào nửa đầu tháng 10 tới, Mỹ sẽ tiếp tục tổ chức một đoàn doanh nghiệp đến Việt Nam để quảng bá sản phẩm hải sản Mỹ.

Theo chủ một doanh nghiệp XNK thủy sản tại TPHCM, mặt hàng tôm hùm Mỹ được đẩy mạnh NK vào Việt Nam từ thời điểm Mỹ và Trung Quốc xảy ra xung đột thương mại, đặc biệt là từ tháng 7.2018 đến nay.

Không chỉ được bán trong các nhà hàng, siêu thị, tôm hùm Mỹ được rao bán trên mạng và chiếm được sự quan tâm của người tiêu dùng. Tại TPHCM, tôm hùm Mỹ nhập khẩu có giá khoảng 340.000 đồng/con (500gr), loại 1-4kg/con giá 1 triệu đồng/kg.

Một chủ cửa hàng bán hải sản nhập khẩu cho biết, mức giá này tương đối hợp lý, lại là hàng nhập khẩu từ Mỹ nên nhiều người tiêu dùng có tâm lý yên tâm, "dùng thử cho biết". Nhiều người sau khi thử, đã trở thành khách hàng khá thường xuyên. Ngoài các nhà hàng đặt mua, khách lẻ mua sản phẩm về tự chế biến cũng khá nhiều.

Theo Cục Thú y (Bộ NNPTNT), mặt hàng tôm hùm Canada, Mỹ được cấp phép vào Việt Nam nếu đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm và tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam và Quốc tế.

Nếu các cơ sở kinh doanh mặt hàng tôm hùm có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ như Giấy chứng nhận vệ sinh ATTP, giấy kiểm dịch thú y, các giấy tờ hải quan… thì đó là lô hàng chính ngạch, được kiểm soát các tiêu chí theo quy định, người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng.

Trong quá trình nhập khẩu, kinh doanh, các đơn vị, cá nhân cần tuân thủ các quy định của Luật Thú y, các quy định đối với động vật tươi sống ngoại lai, không để phát tán trái phép ra môi trường.

Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM và Hiệp hội xuất khẩu hải sản vùng đông bắc Mỹ vừa tổ chức chương trình quảng bá hải sản Mỹ với các nhà nhập khẩu Việt Nam. Các loại hải sản được tập trung quảng bá như: Tôm hùm, hào, sò điệp và các loại khác. Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức tại Việt Nam. Lần này có sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Mỹ để tìm kiếm đối tác. Mục tiêu của chương trình là tìm kiếm các thị trường mới cho hải sản Mỹ.

Các doanh nghiệp Mỹ cũng nhận được các phản hồi tích cực từ phía các đối tác Việt Nam. Các bên đều hy vọng mở rộng cơ hội hợp tác để đẩy mạnh các sản phẩm hải sản Mỹ vào thị trường Việt Nam.

Trung Quốc đã nâng gần gấp đôi mức thuế nhập khẩu lên thủy sản tươi sống từ Mỹ nhằm trả đũa cho chính sách thuế của Mỹ đối với gói hàng hóa trị giá 34 tỉ USD từ Trung Quốc, có hiệu lực trong tháng 7.2018. Đồng thời, Trung Quốc hạ thuế nhập khẩu tôm hùm Canada xuống 7%, khiến tôm hùm Canada trở nên hấp dẫn hơn với người tiêu dùng Trung Quốc. Điều này thực sự gây bất lợi cho tôm hùm Mỹ tại thị trường này.

Theo KH.V

Lao động

Trở lên trên