MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam: Việt Nam cần có cơ chế khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực AI, bán dẫn

20-03-2024 - 20:20 PM | Kinh tế số

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam: Việt Nam cần có cơ chế khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực AI, bán dẫn

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam khuyến nghị Việt Nam cần có cơ chế khuyến khích mang tính thử nghiệm để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn.

Chia sẻ tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên (VBF), ông Choi Joo Ho - Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam - cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam đã liên tục lắng nghe tiếng nói từ doanh nghiệp, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp giải quyết các thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp phải đối mặt.

Ông Choi cho biết Samsung mỗi năm đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào Việt Nam. Năm 2023, doanh nghiệp này đã rót 1,2 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư vào Việt Nam lên hơn 22 tỷ USD.

Ghi nhận nỗ lực của Chính phủ với thành công của Samsung tại nước sở tại, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam nêu 3 kiến nghị để cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Một là, cần có những cơ chế ưu đãi hấp dẫn và đa dạng cho các nhà đầu tư FDI tại Việt Nam.

Hai là, Việt Nam có thể đưa ra cơ chế thử nghiệm để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Để làm được điều đó, cần có những cơ chế khuyến khích mang tính thử nghiệm vào các lĩnh vực mới, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và ESG.

"Các quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Ba Lan đã triển khai các chính sách tương tự để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư", ông Choi nói.

Ba là, cần đơn giản hoá thủ tục hành chính và đảm bảo tính nhất quán của chính sách.

"Samsung là một nhà đầu tư dài hạn, đại diện cho nhiều nhà đầu tư FDI tại Việt Nam. Chúng tôi rất mong muốn có thể sát cánh cùng Chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để đóng góp vào sự phát triển của kinh tế Việt Nam", ông Choi cho biết.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) kiến nghị Việt Nam rút ngắn thời gian đối với thủ tục giải thể doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cũng như hợp tác để tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe, chia sẻ với các đối tác, nhà đầu tư, cùng góp phần vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển.

"Tôi chưa từ chối tiếp một hiệp hội doanh nghiệp nào nếu như tôi có mặt tại Hà Nội", Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định Việt Nam cam kết "ba bảo đảm". Trong đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp nói chung và FDI nói riêng, bảo đảm cho doanh nghiệp FDI ổn định và phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và các xu thế lớn của thời đại như ứng phó biến đổi khí hậu.

Việt Nam bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính sách để các nhà đầu tư yên tâm. Đồng thời, bảo đảm ổn định năng lượng theo hướng chuyển đổi xanh, phát triển hệ sinh thái chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số.

Thủ tướng khẳng định không để thiếu điện với nhiều giải pháp khác nhau, trong đó có việc triển khai khuyến khích cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Bình An

An ninh tiền tệ

Trở lên trên