MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Joe Biden và những lần “ngủ gật” tốn nhiều giấy mực của truyền thông

05-11-2021 - 19:30 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Joe Biden và những lần “ngủ gật” tốn nhiều giấy mực của truyền thông

Joe Biden có thể được coi là Tổng thống Mỹ hay bị soi ra đang "ngủ gật" nhất trong các sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Vào thứ Hai, ngày 1/11, Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26) đã gây chú ý vì một lý do bất thường. Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đã nhắm mắt trong khoảng hơn 20 giây, điều này đã gây xôn xao dư luận suốt mấy ngày qua.

Ngủ gật là điều rất bình thường đối với một người đàn ông ở tuổi 79. Tuy nhiên, tình huống trở nên nghiêm trọng hơn khi đặt vào một vị Tổng thống Mỹ. Ông không chỉ là lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất thế giới, mà còn là Tổng tư lệnh Quân đội Mỹ, lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới với năng lực răn đe hạt nhân vượt trội. Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên người ta phát hiện ra ông Biden "ngủ gật" trong các sự kiện lớn.

1. Ngủ thiếp đi trong lúc cựu Tổng thống Barack Obama phát biểu về việc giảm bớt tình trạng thâm hụt ngân sách

Ngay từ khi còn là Phó Tổng thống dưới trướng Barack Obama, ông Biden đã bị truyền thông phát hiện ra "thói quen" này. Cụ thể, vào ngày 13/4/2011, kênh truyền hình ABC đã công bố một đoạn video quay lại cảnh ông Biden nhắm mắt. Tuy nhiên, các nhà báo và nhà phân tích chính trị đưa ra quan điểm khác nhau về việc ông ngủ hay thức.

Tổng thống Joe Biden và những lần “ngủ gật” tốn nhiều giấy mực của truyền thông - Ảnh 1.

Một số người khẳng định rằng vị quan chức cấp cao nước Mỹ đã "gật gù" khi Tổng thống Obama phát biểu khi đó và ngủ thiếp đi. Những người khác thì cho rằng ông nhắm mắt để tập trung lắng nghe hoặc đơn giản là trong một khoảnh khắc, ông đã trầm ngâm chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

2. Ngủ gật trong cuộc họp từ xa với Hillary Clinton

Vào năm 2020, nền tảng Twitter đã bùng nổ khi video Joe Biden dường như ngủ gật trong cuộc họp online với Hillary Clinton. Chính xác là vào ngày 28/4 năm ngoái, khi ông Biden còn đang tranh cử chức vị tổng thống, bà Clinton đã truyền hình trực tiếp một cuộc họp để tỏ ý ủng hộ ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ này.

Điều đáng chú ý là trong suốt sự kiện, ông Biden – nhân vật chính của sự kiện thường xuyên nhìn xuống dưới như thể đang ghi chú điều gì đó. Video cho thấy ông Biden đã nhắm mắt, cúi đầu và bất động trong khoảng hơn 15 giây. Cuối cùng, ứng cử viên 77 tuổi còn có biểu hiện giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên và mắt chớp chớp. Chính điều này đã tạo cho đối thủ chính trị của Biden là cựu Tổng thống Donald Trump một cơ hội để mỉa mai gọi ông là "Joe buồn ngủ".

Tổng thống Joe Biden và những lần “ngủ gật” tốn nhiều giấy mực của truyền thông - Ảnh 2.

3. Nhắm mắt trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel

Khi đã thành công ngồi lên chức vị Tổng thống Mỹ, Joe Biden vẫn không bỏ được thói quen xấu. Vào ngày 27/8/2021, cộng đồng người dùng Twitter lại có một dịp sôi nổi bàn luận về hành vi lạ thường của ông Biden tại cuộc gặp Thủ tướng Israel Naftali Bennett.

Nhiều độc giả nhất trí rằng nguyên thủ quốc gia Mỹ đã ngủ gật ngay trong cuộc hội kiến quốc tế. Một số người bình luận cho rằng ông Bennett cũng nhận thấy điều này và quyết định giúp đỡ chủ nhà. Họ cho rằng Thủ tướng Israel được cho là đã nhìn thẳng vào máy quay và nói chuyện cao giọng hơn để đánh thức vị Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Joe Biden và những lần “ngủ gật” tốn nhiều giấy mực của truyền thông - Ảnh 3.

Tuy nhiên, sau đó, trang Reuters đã đính chính những đoạn video đó đã được chỉnh sửa, cắt bỏ những lời nhận xét của ông Biden cho thấy ông chỉ đang nhắm mắt lại trong lúc lắng nghe. Các nhà quan sát cũng lưu ý rằng ngay sau khi ông Bennett ngừng phát biểu, Joe Biden đã đưa ra lời phản hồi trực tiếp cho ý kiến ​​của Thủ tướng Israel. Đoạn video đó cũng đã bị gắn cờ cảnh báo từ Twitter vì hành vi chia sẻ "phương tiện bị thao túng".

4. Ngủ gật trong Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc (COP26)

Gần đây nhất, vào ngày 1/11 vừa qua, trang Huff Post đã chia sẻ khoảnh khắc dường như Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngủ gật trong ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu mang tính bước ngoặt của Liên hợp quốc. Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ đã chợp mắt khoảng hơn 20 giây trong bài phát biểu của nhà hoạt động nhân quyền Eddie Ndopu về tác động của khí hậu đối với người khuyết tật. Ông Biden đã giữ nguyên trạng thái đó cho đến khi một nhân viên đến gần và nói nhỏ vào tai ông.

Tổng thống Joe Biden và những lần “ngủ gật” tốn nhiều giấy mực của truyền thông - Ảnh 4.

Giống như những lần khác, người dùng trên các trang mạng xã hội chia thành hai luồng ý kiến. Một số cho rằng Joe Biden đã thực sự ngủ trong khi những người khác nhận thấy ông chỉ đang nhắm mắt và suy nghĩ. Dù vậy, những tranh luận này sẽ không bao giờ có hồi kết.

Linh Chi

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên