MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Philippines sắp thăm Việt Nam

23-09-2016 - 14:07 PM | Xã hội

Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 28 và 29-9.

Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 28, 29-9 theo lời mời của của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên và là chuyến công du nước ngoài thứ tư của Tổng thống Rodrigo Duterte kể từ khi nhậm chức vào ngày 30-6 năm nay.

Trước đó, tại cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN vào ngày 6-9, Tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là “láng giềng tốt” mà là “anh em thân thiết”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm chính thức Việt Nam và nhà lãnh đạo Philippines đã nhận lời.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982; nhất trí cùng hợp tác để phấn đấu cho các mục tiêu đó.

Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Philippines phát triển tốt đẹp, năm 2016 là năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1976 - 2016). Hợp tác kinh tế phát triển tích cực, kim ngạch thương mại năm 2015 đạt gần 3 tỉ USD và 7 tháng đầu năm 2016 đạt 1,72 tỉ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015.

Hợp tác quốc phòng phát triển thực chất và ngày càng mở rộng. Hai bên tổ chức đối thoại chính sách cấp Thứ trưởng quốc phòng lần thứ 2 vào tháng 4-2016. hai bên tích cực triển khai các thoả thuận đã ký kết: Thoả thuận về hợp tác quốc phòng (10-2010), thoả thuận về thiết lập đường dây nóng giữa Cục Cảnh sát Biển Việt Nam (nay là Bộ Tư lệnh) và Bộ Tư lệnh phòng vệ bờ biển Philippines (10-2011), thoả thuận về tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Cộng hoà Philippines (10-2011), quy chế giao lưu trên đảo Song Tử Tây và Song Tử Đông giữa hải quân hai nước (3-2012).

Hợp tác biển và đại dương là một trong những trụ cột trong quan hệ hai nước, trong đó ưu tiên là vấn đề an ninh và tự do hàng hải, phát triển kinh tế biển, tìm kiếm cứu nạn…

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Rodrigo Duterte, hai bên sẽ trao đổi các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới, nhất là về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại… Hai bên cũng sẽ trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tiểu sử ông Rodrigo Duterte, Tổng thống Cộng hoà Philippines

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Rodrigo Roa Duterte

Ngày sinh: 28-3-1945

Nơi sinh: Leyte, Philippines

Đảng chính trị: PDP-Laban

Học vấn: Cử nhân Luật trường San Beda (1972)

Cử nhân Khoa học chính trị, trường Đại học Lyceum của Philippines (1968)

2. Quá trình công tác:

1977 – 1986: Văn phòng công tố viên, TP Davao, miền Nam Philippines

1986 – 1987: Phó Thị trưởng TP Davao

1988 – 1998: Thị trưởng TP Davao

1998 – 2001: Hạ nghị sĩ của quận số 1 của TP Davao

2010 – 2013: Phó Thị trưởng TP Davao

2013 – 2016: Thị trưởng TP Davao

30-6-2016: Tuyên thệ làm Tổng thống thứ 16 của Philippines

Theo D.Ngọc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên