MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Putin thông tin tích cực về kinh tế Nga

24-06-2023 - 14:16 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Putin thông tin tích cực về kinh tế Nga

Tổng thống Putin cho biết GDP của Nga được dự báo sẽ tăng trưởng trong những năm tới

Nền kinh tế Nga đã tiếp tục tăng trưởng, với GDP tăng 3,3% trong tháng 4 năm nay - Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm 16/6 tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF). Ông nói thêm rằng, các động lực tích cực cũng được dự kiến cho tương lai.

Ông Putin tuyên bố tăng trưởng kinh tế chung của đất nước có thể đạt 2% trong năm nay.

“Tôi đồng ý với những chuyên gia của chúng tôi, họ tin rằng tốc độ tăng trưởng GDP vẫn sẽ lên tới 1,5%, hoặc có thể cao hơn, khoảng 2%” - Tổng thống Nga nói - “Điều này sẽ giúp đất nước chúng tôi duy trì vị trí của mình trong số các nền kinh tế hàng đầu thế giới”.

Theo ông Putin, chính phủ sẽ tiếp tục làm việc để giảm lạm phát, vốn đã gần chạm mức thấp lịch sử, ở mức 2,2%. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng con số này thấp hơn so với nhiều nước phương Tây.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Nga cũng ở mức thấp nhất mọi thời đại là 3,3%, ông Putin cho biết và kêu gọi chính phủ hỗ trợ tăng năng suất lao động.

Tổng thống nhấn mạnh mức độ nghèo đói ở Nga đang giảm, một xu hướng mà ông cho rằng phải được duy trì.

“Khả năng tài chính của chúng tôi cho phép chúng tôi duy trì hướng đi ổn định nhằm đảm bảo công bằng xã hội, giảm nghèo và bất bình đẳng… Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải duy trì và bảo tồn xu hướng. Chúng tôi đang lập chỉ mục lương hưu và phúc lợi xã hội, các khoản thanh toán, đồng thời tăng mức lương tối thiểu và mức lương đủ sống” - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga lập luận rằng chiến lược được chính quyền và doanh nghiệp Nga áp dụng đã có hiệu quả và đang đạt được đà phát triển.

Theo RT

Theo Hải Yến

Giáo dục và Thời đại

Trở lên trên