Tổng thống Serbia đáp trả gay gắt thành viên NATO láng giềng
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, mới đây lên tiếng đáp trả Tổng thống Croatia Zoran Milanovic, vì hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh khu vực sắp tới.
- 01-04-2026Pháp gia nhập loạt đồng minh EU không cho máy bay quân sự Mỹ mượn đường để tấn công Iran, 'anh cả' châu Âu lục đục việc để Mỹ sử dụng căn cứ: Washington nói gì?
- 01-04-2026Màn ra mắt lịch sử của Cuba tại một sự kiện danh giá ở Đông Nam Á
- 01-04-2026Xác định 12 bảng đấu World Cup 2026: Ronaldo, Messi gặp đối thủ nào?
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.
Hôm 31/3, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic, tuyên bố hủy bỏ cuộc họp Brdo -Brijuni năm nay - hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nước Balkan, dự kiến diễn ra tại Croatia vào tháng tới.
Trong một thông báo trên trang web của mình, ông Milanovic lập luận: “Những tuyên bố và hành động chính trị của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic làm gián đoạn quan hệ giữa các quốc gia, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực Đông Nam Âu”.
"Chuyến thăm Croatia của Tổng thống Vucic là không thể thực hiện được”, ông Milanovic nói thêm.
Trả lời hãng tin Tanjug cùng ngày, nhà lãnh đạo Serbia đáp lại: "Ông ấy hoàn toàn đúng, tôi không thuộc về nơi đó".
“Về những tuyên bố và điều mà ông Milanovic đang ám chỉ, tôi không phải là tay sai của ông ấy. Croatia không nên cảm thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào từ Serbia, nhưng họ sẽ không thể bịt miệng chúng tôi và không thể quyết định chúng tôi được phép nói gì”, Tổng thống Serbia nói.
Trước đó, ông Vucic đã mô tả thỏa thuận hợp tác quốc phòng năm 2025 giữa Croatia, Albania và vùng Kosovo ly khai của Serbia là “một liên minh quân sự, nhằm tấn công Serbia vào một thời điểm nào đó trong tương lai”.
Nhà lãnh đạo Serbia cho rằng, các nước láng giềng đang “chờ đợi thời điểm thuận lợi khi thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn chung”.
Tổng thống Croatia Milanovic đã phủ nhận sự hợp tác giữa Croatia, một thành viên NATO, với Albania và Kosovo có thể được coi là một liên minh quân sự.
Năm 1999, NATO tiến hành chiến dịch ném bom ở Serbia để hỗ trợ lực lượng nổi dậy người Albania ở Kosovo.
Năm 2008, chính quyền do người Albania lãnh đạo ở Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Belgrade, điều này đã được hầu hết các quốc gia phương Tây công nhận, nhưng không được các nước như Nga và Trung Quốc chấp nhận.
Quan hệ giữa Serbia và chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở Kosovo vẫn căng thẳng, đôi khi dẫn đến các cuộc đối đầu quân sự, khi Belgrade cáo buộc chính quyền do người Albania lãnh đạo đàn áp người Serbia gốc.
Giáo Dục Thời Đại