MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ tới miền Đông Ukraine

18-04-2023 - 13:42 PM | Tài chính quốc tế

(NLĐO) - Đài Sputnik ngày 18-4 dẫn lời Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã tới thăm lực lượng quân sự ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, miền Đông Ukraine.

Theo tuyên bố của Điện Kremlin, ông Putin đã tới thăm các thành viên của Lực lượng vệ binh quốc gia Vostok ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng. Nhà lãnh đạo Nga lắng nghe báo cáo từ chỉ huy Alexander Lapin và các quan chức quân sự cấp cao khác về tình hình tại khu vực đó. 

Ngoài ra, ông Putin còn tới thăm lực lượng Dnepr ở vùng Kherson, miền Nam Ukraine. Cả hai chuyến thăm này đều không được chuẩn bị trước.

Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ tới miền Đông Ukraine - Ảnh 1.

Ông Putin (trái) thăm Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng. Ảnh: Ruptly

Tại vùng Kherson, ông Putin lắng nghe báo cáo từ chỉ huy không quân Mikhail Teplinsky và chỉ huy Dnepr Oleg Makarevich cùng các lãnh đạo quân sự khác.

Phát biểu trước các nhân viên quân sự, ông Putin chúc họ đón mùa Lễ Phục sinh vui vẻ và hạnh phúc, đồng thời tặng quà lưu niệm.

Đây là lần đầu tiên ông Putin tới thăm Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng và vùng Kherson. Hai nơi này sáp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý hồi năm ngoái.

Vào tháng 3 năm nay, ông Putin có chuyến thăm bất ngờ tới TP Mariupol để kiểm tra cơ sở hạ tầng và trò chuyện với cư dân địa phương. Phó Thủ tướng Marat Khusnullin đi cùng với ông Putin, báo cáo tiến trình xây dựng và phục hồi trong thành phố cũng như các vùng phụ cận. 

Giữa tháng 12 năm ngoái, ông Putin tới thăm trụ sở lực lượng tham gia các hoạt động đặc biệt. 

Vào ngày 30-9-2022, ông Putin và các lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng ký thỏa thuận sáp nhập các khu vực này vào Nga. 

Hồi tháng 2-2022, Nga cho biết họ phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine để "đáp ứng lời kêu gọi của DPR và LPR", bảo vệ họ trước quân đội Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và nhằm "giải phóng" vùng Donbas (gồm Donetsk và Luhansk) hoàn toàn.

Theo Phạm Nghĩa

NLĐ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên