MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Top những thành phố trên thế giới cân bằng tốt nhất giữa công việc và cuộc sống

04-03-2023 - 09:40 AM | Lifestyle

Trang web tài chính cá nhân MoneyNerd mới đây đưa ra báo cáo đánh giá xếp hạng 25 thành phố tốt nhất toàn cầu, trong đó xét đến các yếu tố bao gồm chi phí sinh hoạt, mức lương trung bình và cơ hội việc làm.

Theo trang CNBC, MoneyNerd đã sử dụng dữ liệu thống kê từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), báo cáo chỉ số hạnh phúc thế giới, Glassdoor, LinkedIn để xếp hạng những thành phố có người dân hạnh phúc nhất và mang lại nhiều cơ hội việc làm lương cao nhất cho người dân.

Top những thành phố trên thế giới cân bằng tốt nhất giữa công việc và cuộc sống - Ảnh 1.

Copenhagen (Đan Mạch). Nguồn: Getty

Copenhagen (Đan Mạch) được xếp hạng là thành phố đứng đầu trên thế giới về sự cân bằng giữa công việc - cuộc sống và mức lương cạnh tranh hấp dẫn. Mức lương trung bình của người dân ở thủ đô Đan Mạch được đánh giá rất tốt, mang lại cơ hội cân bằng giữa công việc và cuộc sống của người dân. Tiêu chí đánh giá cụ thể lên tới 8,6/10 điểm.

Ngoài ra, thành phố Amsterdam (Hà Lan) và New York (Mỹ) cũng lần lượt xếp vị trí thứ 2 và thứ 3 trong xếp hạng. Trước đây, trong các báo cáo khác, hai thành phố Oslo và Copenhagen đã liên tục được xếp hạng là một trong những thành phố tốt nhất về cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Hai thành phố này cũng được đánh giá là an toàn, giá cả phải chăng, mang lại những lợi ích hấp dẫn và tạo chế độ linh hoạt cho người lao động, bao gồm cả làm việc từ xa và chính sách nghỉ phép hào phóng dành cho người lao động có con nhỏ.

Tại Mỹ, mặc dù là một trong những nơi đắt đỏ nhất để sinh sống nhưng thành phố New York lại đảm bảo duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn so với các thành phố toàn cầu khác như Hong Kong (Trung Quốc) hay Dubai, chủ yếu là do người dân New York kiếm được nhiều tiền hơn. Thêm vào đó, mặc dù hai thành phố New York và Zurich có chi phí sinh hoạt và số điểm hạnh phúc cao tương tự nhau nhưng New York vẫn được xếp hạng cao hơn thành phố lớn nhất ở Thụy Sĩ vì mang lại nhiều cơ hội việc làm hơn ở một số ngành.

Cũng theo MoneyNerd, Bắc Kinh (Trung Quốc), Lisbon (Bồ Đào Nha) và Budapest (Hungary) là một trong những thành phố kém cân bằng giữa công việc và cuộc sống nhất. Ba thành phố này đảm bảo mức lương trung bình hàng năm thấp hơn những nơi khác cũng như có ít việc làm hơn.

Theo MoneyNerd, 5 thành phố hàng đầu thế giới về cân bằng giữa cuộc sống và công việc là Copenhagen (Đan Mạch), Amsterdam (Hà Lan), New York (Mỹ), Oslo (Na Uy), Zurich (Thụy Sĩ)./.

Theo Hồng Nhung

Tổ Quốc

Trở lên trên