MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP HCM dốc sức hoàn thành nhiều việc quan trọng

01-12-2022 - 10:01 AM | Xã hội

TP HCM dốc sức hoàn thành nhiều việc quan trọng

Thực hiện tốt 4 chương trình đột phá, hoàn chỉnh 3 quy hoạch lớn, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo là 3 trong số nhiều nhiệm vụ quan trọng của TP HCM thời gian tới

Ngày 30-11, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã diễn ra. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.

Những đầu việc lớn

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết dù năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức nhưng TP HCM đã phục hồi nhanh và khá toàn diện. Dự báo đến cuối năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 9%.

TP HCM dốc sức hoàn thành nhiều việc quan trọng - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Nên nhìn nhận TP HCM đã, đang và sẽ đối diện nhiều khó khăn. Trong đó, một số nhiệm vụ khi triển khai chưa đạt yêu cầu; giải ngân vốn đầu tư công, quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM còn chậm trễ. Các chương trình giảm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường cũng như phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân dù có nhiều nỗ lực nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc...

TP HCM dốc sức hoàn thành nhiều việc quan trọng - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị

Từ đó, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chương trình đề án mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI đề ra với trọng tâm là 4 chương trình trọng điểm, đột phá. Đặc biệt là tổng kết Nghị quyết 16 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2020 trình Bộ Chính trị, trong đó có nội dung chủ động đề xuất những cơ chế, chính sách phát triển thành phố và cơ chế thực hiện thí điểm những vấn đề mới trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục giải quyết những vấn đề quan trọng cấp bách của thành phố, trước hết là đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn chỉnh 3 quy hoạch gồm: Quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040; quy hoạch TP HCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; Chiến lược quản lý phát triển hành lang Sông Sài Gòn... cũng là những nhiệm vụ quan trọng thời gian tới.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá tinh thần làm đúng, làm tốt nhiệm vụ được giao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng.

Dù vậy, theo Bí thư Thành ủy TP HCM, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vẫn còn một số mặt chưa theo kịp với yêu cầu đặt ra. Sự vận hành của bộ máy hệ thống chính trị có lúc, có nơi, có lĩnh vực còn chậm trễ, thậm chí trì trệ làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của TP HCM. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM đề ra năm 2022 với nội dung "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên".

Những nội dung quan trọng khác Bí thư Thành ủy TP HCM đặt ra gồm: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, các cơ quan tham mưu và chính quyền các cấp; đôn đốc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đặc biệt là triển khai mạnh mẽ Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Ông Nguyễn Văn Nên lưu ý sự cần thiết phải tiếp tục kiện toàn, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh, uy tín, gương mẫu và quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát quy hoạch cán bộ nguồn và có cơ chế tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Ngoài ra, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Giải quyết dứt điểm những vụ việc, vụ án tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng đặt yêu cầu về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố. Cùng với đó, "đề cao trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan; quan tâm công tác giám định, định giá, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực" - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.


Xây dựng hoàn chỉnh khu đô thị mới Thủ Thiêm

Với nội dung sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Thành ủy về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, ông Nguyễn Văn Nên cho hay Nghị quyết 26 của Thành ủy ra đời trong bối cảnh khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được quy hoạch. Việc triển khai đạt nhiều kết quả quan trọng, có tính đột phá trong phát huy tiềm năng, nguồn lực, góp phần xây dựng và phát triển TP HCM tương xứng với tầm vóc của mình.

photo-1

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được kỳ vọng sớm là hạt nhân của đô thị sáng tạo .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Để Nghị quyết 26 được thực thi hiệu quả hơn, Bí thư thành ủy đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hoàn toàn những thiếu sót, những vi phạm, hạn chế; tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng theo mục tiêu và tiến độ đề ra. Từ đó, xây dựng nơi đây là đô thị hiện đại, là trung tâm tài chính khu vực, hạt nhân của đô thị sáng tạo, tương tác cao ở phía Đông.

Một nội dung quan trọng khác là tập trung giải quyết các khiếu kiện có liên quan đến việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư, không để phát sinh phức tạp.

Theo Trường Hoàng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên