MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP Hồ Chí Minh thi đua “60 ngày đêm” giải ngân đầu tư công

Từ nay đến cuối năm, chính quyền TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai phong trào thi đua "60 ngày đêm" để đẩy nhanh tiến độ, cải thiện tỷ lệ giải ngân đầu tư công.

TP Hồ Chí Minh thi đua 60 ngày đêm giải ngân đầu tư công - VTV.VN

Đến hết tháng 11, tỷ lệ giải ngân đầu tư công tại đầu tàu kinh tế TP Hồ Chí Minh đạt hơn 45%. Tuy tỷ lệ này thấp hơn so với mục tiêu đặt ra, nhưng tín hiệu tích cực là xét về con số tuyệt đối, đã có hơn 30.000 tỷ đồng đầu tư công được thành phố giải ngân, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ, trong đó nhiều quận, huyện đã "về đích".

Tiếp tục công tác thúc đẩy giải ngân dầu tư công từ nay đến cuối năm, chính quyền thành phố hiện đang tiếp tục triển khai phong trào thi đua "60 ngày đêm" để đẩy nhanh tiến độ, cải thiện tỷ lệ giải ngân.

Thường xuyên tổ chức các tổ công tác đến từng nhà dân để giải thích chính sách đồng thời giải quyết các kiến nghị là cách chính quyền quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh sớm có được mặt bằng bàn giao thực hiện các dự án.

Được giao lượng vốn lớn hơn 1.600 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án trọng điểm của thành phố, nhưng quận Gò Vấp đã về đích trước hạn với tỷ lệ giải ngân 99%.

"Liên quan đến giá bồi thường, phường thường xuyên kiến nghị với hội đồng để áp dụng mức giá tối đa nhất có thể cho người dân, không để người ta bị thiệt hại nhiều khi ảnh hưởng trong dự án này. Đặc biệt là ghi nhận những kiến nghị để giải quyết", ông Vương Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, cho biết.

TP Hồ Chí Minh thi đua “60 ngày đêm” giải ngân đầu tư công - Ảnh 1.

Đến hết tháng 11, tỷ lệ giải ngân đầu tư công tại đầu tàu kinh tế TP Hồ Chí Minh đạt hơn 45%. (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

7 quận, huyện khác của TP Hồ Chí Minh cũng đạt tỷ lệ giải ngân khả quan. Đến hết tháng 11, chính quyền thành phố đã giải ngân hơn 30.000 tỷ đồng đầu tư công, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ ngoái và đứng thứ 3 cả nước. Tuy vậy, xét về tỷ lệ, vẫn còn cách xa mục tiêu.

Tuyến metro số 1 nằm trong số 34 dự án giao thông trọng điểm của TP Hồ Chí Minh bị chậm tiến độ so với yêu cầu của chính quyền thành phố. Một phần nguyên nhân được Sở Giao thông Vận tải đánh giá là do các chủ đầu tư đã thiếu chủ động, sát sao trong tổ chức thực hiện dự án. Thực trạng này khiến tỷ lệ giải ngân đầu tư công của đầu tàu kinh tế đến hết tháng 11 chỉ đạt 45%.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sau khi thành phố phát động kế hoạch thi đua "60 ngày đêm" giải ngân đầu tư công, các chủ đầu tư đều đã có cam kết và kế hoạch giải ngân chi tiết. Chính quyền cũng rút ngắn thời gian trao đổi nội bộ giữa các sở ngành chỉ còn 7 - 10 ngày, tăng cường cơ chế hội họp để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đầu tư công.

"Trong cơ cấu kế hoạch vốn hơn 68.000 tỷ đồng, phần giải phóng bồi thường đã là 25.000 tỷ đồng, cho nên cần tập trung vào các dự án bồi thường. Hiện nay các ban của thành phố đang chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch vốn đầu tư công, thì giải quyết dự án ở các ban, đẩy nhanh hỗ trợ các ban giải ngân cũng góp phần đẩy nhanh vốn đầu tư công", bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, cho hay.

Hiện chính quyền đã xác định sẽ có khoảng 12.000 - 14.000 tỷ đồng có khả năng sẽ khó giải ngân theo kế hoạch ban đầu. Tính toán, điều chuyển cho các dự án khác có khả năng giải ngân tốt hơn, với mục tiêu là cho dù có khó khăn khách quan và lý do chính đáng, các chủ đầu tư cũng không để tỷ lệ giải ngân dưới 80%.

Theo Chinh Vũ

VTV.VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên