MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM: Bãi chứa vải cháy khủng khiếp, cảnh sát dùng thêm nước kênh rạch để dập lửa

03-04-2022 - 14:33 PM | Xã hội

Cảnh sát phải tận dụng thêm nguồn nước từ kênh rạch gần đó để dập lửa, ngăn chặn đám cháy lây lan sang nhà dân.

Đến trưa ngày 3/4, lực lượng PCCC và CHCN huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang phun nước dập lửa âm ỉ tại bãi chứa vải.

Vụ cháy bùng phát vào hơn 6h ngày 3/4 tại kho bãi chứa vải trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

 TP.HCM: Bãi chứa vải cháy khủng khiếp, cảnh sát dùng thêm nước kênh rạch để dập lửa - Ảnh 1.

Đám cháy khiến phần mái che tại bãi chứa vải đổ sập


Thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút nên hô hoán đến dập lửa. Tuy nhiên do kho chứa vải có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lây lan, bùng lên khiến việc chữa cháy tại chỗ bất thành.

Lực lượng chức năng đã điều nhiều xe chữa cháy đến hiện trường và chia ra nhiều hướng để dập lửa, khống chế đám cháy lan rộng. Cảnh sát phải tận dụng thêm nguồn nước từ kênh rạch gần đó để dập lửa.

 TP.HCM: Bãi chứa vải cháy khủng khiếp, cảnh sát dùng thêm nước kênh rạch để dập lửa - Ảnh 2.
 TP.HCM: Bãi chứa vải cháy khủng khiếp, cảnh sát dùng thêm nước kênh rạch để dập lửa - Ảnh 3.

Xe máy xúc cào xới các lớp vải để lực lượng chức năng dập lửa


Vụ cháy khiến mái che kho bãi bị đổ sập, một xe tải bị cháy trơ khung và nhiều tài sản khác bị hư hỏng, nhà dân bên cạnh cũng bị ảnh hưởng do đám cháy gây ra.

Đến gần trưa, lực lượng chức năng điều thêm 2 xe máy xúc đến cào xới các lớp vải để dập lửa đang âm ỉ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

https://kenh14.vn/tphcm-bai-chua-vai-chay-khung-khiep-canh-sat-dung-them-nuoc-kenh-rach-de-dap-lua-20220403140737586.chn

Theo Tứ Quý

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên