MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM chuẩn bị 32.900 giường từ các chung cư chưa sử dụng để làm bệnh viện dã chiến

11-07-2021 - 08:33 AM | Xã hội

Sở Xây dựng TP.HCM vừa cho biết đã chuẩn bị nguồn căn hộ dự phòng để hỗ trợ Sở Y tế trong việc cách ly và điều trị các ca mắc Covid-19.

Đến giờ này, sở đã chuẩn bị 32.900 giường từ các chung cư có sẵn nhưng chưa đưa vào sử dụng.

Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, ngay trong sáng mai 11/7, Thành phố sẽ đưa vào sử dụng 16.000 giường. Cùng với đó, Sở sẽ chuẩn bị thêm 6.000 giường trong 3-4 ngày tới để đáp ứng nhu cầu của ngành y tế. Trong thời gian tới, sở cũng chuẩn bị nguồn dự phòng lên đến tổng số khoảng 40.000 giường để điều trị cho các F0. Đây đều là các chung cư có sẵn nhưng chưa đưa vào sử dụng.


Đối với nhu cầu cách ly F1 của ngành y tế, Sở Xây dựng cũng đã dự trù khoảng 20.000 giường. Đến hiện tại, có thể đáp dứng đưa vào sử dụng ngay khoảng 11.500 giường. Sở Xây dựng cũng đã phối hợp với các cơ quan, quận huyện và các doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân Covid-19, phục vụ công tác phòng chống dịch của thành phố.

Ông Trần Hoàng Quân nói: "Tất cả các doanh nghiệp đều đồng thuận, ủng hộ kể cả tự nguyện để cùng thành phố để chống dịch. Cụ thể như ở Thuận Kiều Plaza, doanh nghiệp đã chủ động đề nghị thành phố đưa trung tâm thương mại và căn hộ để sử dụng cho F0 và F1."

Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, hiện TP đã chuẩn bị 36.500 giường điều trị Covid-19, trong đó 6.500 giường tại các bệnh viện điều trị Covid-19 và 30.000 giường tại các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19. Hiện nay 4 bệnh viện dã chiến đã đi vào hoạt động, sắp tới sẽ có thêm 5 bệnh viện dã chiến đặt tại các khu chung cư do Sở Xây dựng cung cấp./.

Theo Kim Dung

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên