MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tp.HCM: Giao dịch bất động sản tiếp tục tăng nhiệt

27-06-2018 - 12:23 PM | Bất động sản

Song song với nguồn cung mới đổ bộ, thị trường BĐS Tp.HCM ghi nhận giao dịch khá tốt ở các dự án thời điểm quý II/2018.

Theo ghi nhận, sau quý I/2018 với diễn biến khá tốt từ thị trường thì đến quý II/2018, BĐS Tp.HCM chứng kiến sự sôi động ở cả nguồn cung lẫn giao dịch mặc dù doanh nghiệp thận trọng hơn với việc ra hàng. 

Theo khảo sát của Công ty DKRA Việt Nam, trong quý I/2018, thị trường BĐS Tp.HCM đón nhận 10.431 căn hộ mở bán, bằng 135% nguồn cung của cùng kỳ năm 2017. Lượng tiêu thụ cũng rất khả quan, ước khoảng 8.946 căn (86%), bằng 166% so với cùng kỳ năm 2017.

Còn theo dự báo của Hội Môi giới BĐS Việt Nam, trong quý II/2018 lượng giao dịch BĐS sẽ tăng cao hơn quý I. Các phân khúc sẽ tăng mạnh nguồn cung, do có sự ra mắt nhiều dự án lớn, đặc biệt là phân khúc cao cấp và biệt thự hạng sang. Vì các dự án phân khúc này hầu hết đều tọa lạc tại vị trí đắt giá, thiết kế sang trọng, tiện ích vượt trội, CĐT uy tín nên hấp lực thị trường. 

Cùng nhận định về thị trường quý II, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho biết, mặc dù có nhiều tác động nhưng thị trường căn hộ vẫn khá khả quan trong quý II. Các CĐT đã bắt đầu quan tâm đến tiện ích đồng bộ, đưa ra giá bán hợp lý và các chương trình ưu đãi hấp dẫn khiến sức mua của thị trường thêm sôi động. 

Minh chứng là vừa qua tại Tp.HCM, khá nhiều dự án giới thiệu, mở bán đạt lượng giao dịch tốt. Theo đại diện TTC Land, 300 căn tại dự án căn hộ Charminton Iris (Tôn Thất Thuyết, Q.4) đã được đặt cọc giữ chỗ 100% ngay trong lễ giới thiệu 24/6. 

Được biết, dự án cung cấp ra thị trường hơn 1.400 căn hộ có mức giá từ 2.9 tỉ đồng/căn, do có 3 mặt giáp sông lại nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm thanh phố nên thu hút khách mua. Đặc biệt, CĐT đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn cũng khiến việc giao dịch diễn ra sôi động. Cụ thể, đấu giá căn hộ view Q.1 với giá 1.5 tỉ đồng/căn, thấp hơn giá gốc 1.35 tỉ đồng; chiết khấu 4% + 1%, voucher tiền mặt 6-15 triệu đồng khi giao dịch thành công…

Tương tự, đại diện Công ty Nhà Mơ cũng cho hay, Tháp Sapphire thuộc dự án cao ốc ven sông Dreamhome Riverside (Q.8) hiện đã tiêu thụ được 50% trên tổng số hơn 700 căn mặc dù mới giới thiệu ra thị trường hơn 1 tháng nay. Do dòng sản phẩm có lợi thế về giá mềm trong khi chất lượng tiện ích cao cấp nên thu hút đối tượng khách mua thực. 

Cũng trong quý II, một dự án của Phú Đông Group cũng tiêu thụ hết số căn trong lần đầu công bố. Hay, 400 căn hộ cao cấp tại dự án Delasol được giao dịch sau 1 tháng giới thiệu ra thị trường. 

Thuộc phân khúc nhà phố, dự án Dragon Village của Phú Long cũng được bán hết số sản phẩm trong đợt mở bán lần 3 vào đầu tháng 6/2018. Thậm chí, cá biệt có một số căn biệt thự song lập khách hàng tranh nhau đăng kí đặt mua. 

Theo các doanh nghiệp, đối tượng khách hàng bình dân khi mua nhà sẽ quan tâm đến yếu tố giá cả, tiến độ thanh toán. Còn những khách hàng hạng sang lại quan tâm đến các vấn đề đẳng cấp dự án, phong cách sống khác biệt của dự án. 

Bà Dương Thùy Dung nhấn mạnh, ở phân khúc căn hộ mặc dù khác nhau về mục đích giao dịch nhưng đa số khách hàng đều ưu tiên chọn các dự án có vị trí đẹp, những CĐT có uy tín và có thương hiệu trên thị trường nhằm hạn chế những rủi ro. Thực tế cho thấy, sản phẩm BĐS do các CĐT uy tín bán ra bao giờ tỉ lệ bán hàng cũng cao hơn tỉ lệ chung của thị trường. 

"Đặc biệt, hiện này do nhu cầu sở hữu BĐS của khách hàng có sự thay đổi nhất định nên họ có xu hướng quan tâm nhiều đến yếu tố không gian sống, chất lượng sống và dịch vụ hậu mãi của dự án thay vì chăm chăm vào giá cả như trước kia. Do đó những dự án thực sự tốt về chất lượng, dịch vụ vẫn thu hút được sức mua thị trường", bà Dung khẳng định. 

Hạ Vy

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên