MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM: Hơn 200.000 liều vaccine Vero Cell đã được tiêm chủng

16-08-2021 - 13:49 PM | Xã hội

Đó là thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đang triển khai trên địa bàn sáng 16/8.

Theo đó, đến nay TP.HCM đã nhận được 2 đợt phân bổ vaccine Vero Cell của Sinopharm, trong đó đợt 1 với 1 triệu liều đã được kiểm định chất lượng và đang được tổ chức tiêm chủng.

Trong ngày 15/8, tại các điểm tiêm trên địa bàn thành phố đã tiêm được cho 92.836 người, trong đó 90% là vaccine Vero Cell của Sinopharm. Tại các điểm tiên đều trật tự, ổn định. Như vậy từ 22/7 đến hết 15/8, TP.HCM đã tiêm được 3.589.489 người. Tất cả đều an toàn và những điểm tiêm cũng được tổ chức tiêm rất tốt.

TP.HCM: Hơn 200.000 liều vaccine Vero Cell đã được tiêm chủng - Ảnh 1.

Buổi họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 sáng 16/8. Ảnh: H.T

Đối với 1 triệu liều vaccine Vero Cell vừa được phân bổ trong đợt 2, TP.HCM đang tổ chức kiểm định chất lượng. Sau kiểm định, số vaccine này sẽ được tổ chức tiêm chủng cho người dân để đạt bao phủ vaccine trong cộng đồng.

Theo ông Dương Anh Đức, hai trọng tâm tiêm vaccine trong thời gian sắp tới đó là tiếp tục tập trung tiêm vaccine cho những đối tượng có nguy cơ cao là người lớn tuổi và người có bệnh lý nền. Trọng tâm thứ 2 đó là tiếp tục nỗ lực phủ vaccine cho đội ngũ công nhân người lao động để tạo điều kiện khôi phục kinh tế sớm.

"Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Bất kỳ vaccine nào cũng cần có thời gian phát huy tác dụng, vì vậy tiêm càng sớm thì càng có tác dụng" - ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Về tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, ông Dương Anh Đức cho biết, cho đến nay thành phố đã nhận được hơn 4,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 qua 20 đợt phân bổ của Bộ Y tế. Trong đó có 3,6 triệu liều vaccine Astra Zeneca, 19. 000 liều Vero Cell, gần 55.000 liều Pfizer và hơn 571.000 liều Mordena.

Theo thống kê, từ ngày 8/3 đến nay, TP.HCM đã tiêm được 4,6 triệu mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó có gần 150.000 người được tiêm đủ 2 mũi và 500.000 người trên 65 tuổi và có bệnh nền đã được tiêm.

Hiện nay, TP.HCM đã tiêm gần hết nguồn vaccine do Bộ Y tế cấp chỉ còn một số lượng nhỏ ở một số bệnh viện để tiêm cho những đối tượng đang điều trị bệnh lý.

Có 4 đơn vị gồm huyện Cần Giờ, Q.5, Q.11 và Q.Phú Nhuận cơ bản đã tiêm phủ hết các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và đang tạm dừng tiêm mũi 1. Sắp tới những quận, huyện này tiếp tục rà soát tiếp cận số ít đối tượng còn lại chưa tiêm mũi 1 để tiếp tục tiêm trong đợt tiếp theo.

Theo Hoài Thương

Sức khoẻ và đời sống

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên