MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM: Mỗi ngày khoảng 1 triệu lượt người ra đường, dự báo còn tăng

17-08-2021 - 07:26 AM | Xã hội

TP.HCM: Mỗi ngày khoảng 1 triệu lượt người ra đường, dự báo còn tăng

Số liệu gần 120.000 phương tiện cùng 1 triệu lượt người ra đường ở TP.HCM mỗi ngày được Công an TP ghi nhận, theo dự báo thời gian tới con số trên sẽ còn tăng cao.

Số liệu trên được báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn thông tin từ Công an TP.HCM vào tối tối 16/8.

Công an TP cũng dự đoán thời gian tới con số trên sẽ còn tăng lên vì 2 lý do: TP.HCM tiếp tục mở rộng thêm các trường hợp được phép ra đường so với trước đây gồm các cơ sở thực phẩm, công chứng; bảo vệ; bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư; bảo hiểm; phòng vé máy bay; phòng khám tư.

Bên cạnh đó, VTC News cho hay, riêng đội ngũ giao hàng (shipper) tại TP có khoảng 50.000 lượt người, mới đây lại được cho phép vận chuyển liên quận huyện nên số lượt di chuyển sắp tới sẽ nhiều hơn.

Để hạn chế số lượng người dân ra đường đông làm phức tạp tình hình dịch bệnh, ngày 14/8, TP đã áp dụng khai báo "di biến động dân cư" để tập trung kiểm soát việc di chuyển nội thành của người dân nhưng đến chiều 15/8 đã tạm dừng. Hiện, lực lượng chức năng vẫn kiểm tra giấy đi đường theo quy định gồm:

Với công nhân viên chức nhà nước: thẻ ngành hoặc mặc đồng phục ngành, kết hợp với văn bản xác nhận của cơ quan.

Với lực lượng làm công tác phòng, chống dịch: thẻ công tác/giấy xác nhận công tác phòng, chống dịch o cơ quan, đơn vị cấp.

Với những người đi tiêm vaccine: giấy mời tiêm hoặc tin nhắn điện thoại và thẻ/phiếu nhận diện dành cho người đi tiêm.

Với đội ngũ người giao hàng (shipper): đồng phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, giấy thông hành, bảng tên thẻ cứng có hình.

Với người dân đi chợ, siêu thị: phiếu đi chợ, siêu thị theo quy định.

Tổng hợp


Theo T.Hà

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên