MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM tái bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo sở ngành nhiệm kỳ 2016-2021

29-08-2016 - 11:16 AM | Xã hội

Sáng nay 29/8, UBND TP.HCM đã công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các sở ngành nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trước khi quyết định được công bố, các cá nhân này đã giữ chức vụ trong nhiều tháng qua.

Cụ thể, 18 cá nhân là Ủy viên UBND TP được bổ nhiệm chức vụ như sau:

Ông Võ Văn Hoan được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP

Ông Huỳnh Văn Hạnh giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp

Ông Sử Ngọc Anh giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phan Thị Thắng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính

Ông Phạm Thành Kiên giữ chức Giám đốc Sở Công thương

Ông Bùi Xuân Cường giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Ông Trần Trọng Tuấn giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng

Ông Nguyễn Toàn Thắng giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

Ông Lê Minh Tấn giữ chức Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ông Lê Hồng Sơn giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc

Ông Ngô Văn Triển giữ chức Trưởng Ban dân tộc TP

Riêng các ông: Nguyễn Long Tuyền (Chánh thanh tra Thành phố), Trương Văn Lắm (Giám đốc Sở Nội vụ), Nguyễn Phước Trung (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Nguyễn Tấn Bỉnh (Giám đốc Sở Y tế), Lê Thái Hỷ (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông) sẽ giữ chức cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Trong khi đó ông Phan Nguyễn Như Khuê (Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao) và bà Văn Thị Bạch Tuyết (Giám đốc Sở Du lịch) được bổ nhiệm làm Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM nên không tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở.

Ngoài ra, ông Trương Văn Hai (Tư lệnh Bộ tư lệnh Thành phố) và ông Lê Đông Phong (Giám đốc Công an Thành phố) là các chức danh thuộc “ngành dọc” nên cũng không xuất hiện trong những quyết định bổ nhiệm này.

Cũng trong buổi sáng ngày 29/8, UBND TP đã công bố quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn 6 vị Phó chủ tịch UBND TP là ông Lê Thanh Liêm, ông Lê Văn Khoa, ông Trương Vĩnh Tuyến, ông Huỳnh Cách Mạng và bà Nguyễn Thị Thu.

Theo Nguyễn Cường

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên