MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM: Truy nã chủ đầu tư dự án Long Phụng Residence ôm tiền bỏ trốn nhiều năm liền

12-08-2018 - 09:01 AM | Bất động sản

Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã ông Huỳnh Văn Ánh, Giám đốc Công ty Địa ốc Bình Tân, chủ đầu tư chung cư Long Phụng Residence về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì ông này đã bỏ trốn.

UBND quận Bình Tân cho hay đến nay chung cư Long Phụng Residence vẫn chưa xây dựng hoàn thiện; cơ sở vật chất như điện, nước, phòng cháy chữa cháy… vẫn chưa có, nên việc người dân bức xúc vào đây ở là không đảm bảo tính mạng. Chính quyền địa phương đã có những khuyến cáo, lời khuyên nhưng hiện vẫn còn một số người dân bám trụ tại chung cư.

Dự án Long Phụng Residence nằm tại mặt tiền đường số 1, ngay trung tâm khu dân cư Tên Lửa, phía tây Tp. HCM do Công ty CP Địa ốc Bình Tân làm chủ đầu tư. Chung cư cao 17 tầng gồm có 105 căn hộ (diện tích từ 75 - 105 m2) và một hầm để xe. Đặc biệt, dự án nằm ngay cạnh công viên Phú Lâm rộng 7 ha (cách hơn 200 m).

TP.HCM: Truy nã chủ đầu tư dự án Long Phụng Residence ôm tiền bỏ trốn nhiều năm liền - Ảnh 1.

Chủ đầu tư cam kết sẽ bàn giao nhà theo dự kiến là 31/12/2011 và độ trễ không quá thời hạn 90 ngày. Nếu bên bán vi phạm hợp đồng mà không thỏa thuận lại thì sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận đồng thời thanh toán lãi phát sinh...

Tuy nhiên, từ sau thời điểm 31/12/2011 đến nay, chủ đầu tư đã 3 lần xin gia hạn với nhiều lý do khác nhau. Theo nhiều khách hàng, công ty – mà đứng đầu là Tổng giám đốc Huỳnh Văn Ánh đã đưa ra nhiều lý do khác nhau cho việc chậm trễ bàn giao nhà. 

Trong đó, cao điểm nhất là vào ngày 22/4/2014 ông Ánh đã ra văn bản xin lỗi người mua nhà và cho biết đã tìm được nhà đầu tư thứ cấp giúp đỡ hoàn thiện dự án, đồng thời nhấn mạnh dự án bắt đầu thi công trở lại, xin lùi thời hạn giao nhà tới 30/3/2015. Tuy nhiên, mọi việc vẫn im lặng kéo dài cho đến tận ngày nay.

Theo tìm hiểu, công trình chung cư Long Phụng đã được xây dựng hơn 80%, nếu giờ chủ đầu tư hoàn thiện hạng mục điện, nước là có thể bàn giao nhà cho khách hàng sử dụng được. Tuy nhiên, hiện giờ chỉ có vài ba công nhân được thuê dài hạn để trông coi dự án, nhưng cũng chưa được công ty trả lương mấy tháng nay.

Một lãnh đạo UBND Phường An Lạc A, cho rằng dự án nằm trên địa bàn nên phường chỉ nắm những thông tin về thủ tục xây dựng. Việc mua bán nhà là những giao dịch dân sự bên ngoài nên phường không nắm, chỉ qua sự việc khách hàng tụ tập và treo băng rôn đòi nhà thì chính quyền mới được biết. Chính quyền địa phương cũng có thông tin chủ đầu tư đã đi nước ngoài chữa bệnh nhiều năm, không còn cư trú tại địa bàn. UBND phường cũng đã nhiều lần có văn bản báo các cấp có thẩm quyền.

Nam Phong

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên