MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trả tự do Giám đốc Cty tổ chức nhạc hội tại Công viên nước Hồ Tây

23-09-2018 - 07:48 AM | Xã hội

Sau một ngày bị công an tạm giữ để điều tra trách nhiệm liên quan vụ 7 người chết do sốc thuốc khi tham gia nhạc hội, Giám đốc Cty TNHH kết nối Á Châu được trả tự do.

Tối 22/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Lê Thái Sơn - GĐ Cty TNHH kết nối Á Châu vừa được Công an TP Hà Nội trả tự do sau một ngày bị bắt giữ.

Trước đó, chiều 21/9, Công an TP Hà Nội ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thái Sơn (SN 1992, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) do Cty Á Châu của ông Sơn là đơn vị tổ chức sự kiện đêm nhạc hội mùa thu tại Công viên Hồ Tây - nơi xảy ra vụ việc 7 người chết do sốc thuốc.

Ông Lê Thái Sơn bị tạm giữ để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015.

Công an cũng bắt giữ Bùi Mạnh Duy (SN 1999, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra hành vi “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuy”. Bước đầu, Duy được xác định khi chuẩn bị tham dự đêm nhạc đã rủ 15 thanh niên tham gia, tổ chức gom tiền mua 10 viên thuốc lắc và cần sa, phân phát cho các thành viên trong nhóm sử dụng tại đêm nhạc.

Trong số 15 người tham gia mua và sử dụng ma túy cùng Duy, có 1 nạn nhân bị sốc ma túy phải vào bệnh viện cấp cứu là Nguyễn Cảnh V (SN 2000, trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự với hai tội danh “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý” và “ Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Ngày 22/9, VKSND TP Hà Nội đã ra quyết định không phê chuẩn quyết định bắt giữ ông Lê Thái Sơn. Vì vậy, ông Sơn được trả tự do sau 1 ngày bị tạm giữ.

Đêm 16/9, có 12 thanh niên được đưa vào các bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sau khi tham gia lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng ở Công viên nước Hồ Tây. Sau đó, 7 người đã tử vong, toàn bộ số nạn nhân trên đều dương tính với ma túy. Qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức Đêm nhạc hội, lực lượng Công an phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy.


Theo Xuân Ân

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên