MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trái cây "VIP" được chuộng

25-01-2024 - 21:23 PM | Thị trường

Một số điểm bán hàng ở TP HCM bày bán nhiều loại trái cây với giá khá cao nhưng vẫn có nhiều khách mua.

Tại cửa hàng Klever Fruit, bà Nguyễn Kiều Oanh, phụ trách truyền thông hệ thống này, giới thiệu sản phẩm táo đỏ Sekaiichi được khách rất ưa chuộng và lựa chọn khá nhiều để làm quà Tết. Đây được cho là loại táo có kích cỡ lớn nhất và giá bán đắt nhất thế giới, được trồng chủ yếu tại tỉnh Aomori (Nhật Bản).

Ngày thường, hệ thống Klever Fruit tập trung tiêu thụ táo Sekaiichi cỡ trung, từ 500 - 600 g/trái nhưng dịp Tết sẽ nhập hàng cỡ lỡn hơn - khoảng 800 g đến 1 kg/trái với giá bán niêm yết 799.000 đồng/kg. "Nguồn cung táo đỏ Sekaiichi rất ít nên phía Nhật Bản chỉ phân phối cho một số đối tác nhập khẩu lớn. Hệ thống Klever Fruit chỉ nhập được vài chục thùng, mỗi thùng 5 kg (từ 5-9 trái). Do đó, chúng tôi luôn khuyến khích khách đặt mua sớm để chắc chắn có hàng" - bà Oanh cho hay.

Trái cây "VIP" được chuộng - Ảnh 1.

Táo đỏ Sekaiichi Nhật Bản được nhiều khách hàng chọn mua làm quà tặng dịp Tết. Ảnh: NGỌC ÁNH

Ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Marketing hệ thống Farmers Market, cho biết tại hệ thống, ngoài các loại táo "khổng lồ", còn có lựu và lê nhập khẩu có kích cỡ lớn, từ 800 - 900 g/trái. Những sản phẩm này có số lượng ít và kén khách mua, chủ yếu để làm quà tặng.

Trên thị trường Tết năm nay, ngoài bưởi da xanh, bưởi năm roi chưng Tết, sản phẩm bưởi đỏ được bày bán nhiều và gây ấn tượng với người tiêu dùng bởi khá bắt mắt. Mỗi trái bưởi đỏ có trọng lượng khoảng 2 kg, giá 110.000 đồng/trái. Một giống khác cũng được mua nhiều là bưởi kỳ đà từ tỉnh Tuyên Quang với kích cỡ "khủng", khoảng 10 - 15 kg/trái, giá bán hơn 100.000 đồng/kg.

Đặc biệt, một số cây kiểng có thể ăn trái với giá rất đắt được bày bán ở nhiều nơi. Chẳng hạn, cây nhãn tím gốc to, hàng chục năm tuổi có giá lên đến 100 triệu đồng; cây mận hoàng yến dáng nằm được chào giá 35 triệu đồng; cây đào tiên có giá 18 triệu đồng hoặc cây đu đủ khoảng 20 trái sẽ có giá tầm 9 triệu đồng... Rẻ hơn một chút, cây lựu giá 5 triệu đồng, cây quýt tiến vua được bán với giá 3 - 5 triệu đồng. 

Theo Ngọc Ánh - Nguyễn Hải

Người Lao Động

Trở lên trên