MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trang trại cá sấu lớn nhất miền Tây, thu hơn 40 tỷ đồng/năm

17-04-2019 - 23:00 PM | Thị trường

Ông Trương Thanh Mai ở xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long (Bạc Liêu) hiện đang sở hữu trang trại cá sấu lớn nhất miền Tây, rộng 4ha, tổng đàn trên 40 nghìn con đủ kích cỡ.

Ông Mai cho biết, trang trại đã được Cites cấp phép, đủ điều kiện xuất bán hàng da cá sấu trực tiếp cho các nước trên thế giới.

Trang trại cá sấu lớn nhất miền Tây, thu hơn 40 tỷ đồng/năm - Ảnh 1.

Ông Trương Thanh Mai sở hữu trang trại cá sấu lớn nhất miền Tây

Hiện nay, DN đang xúc tiến xuất khẩu sang các nước Ý, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Doanh thu từ cá sấu mỗi năm lên tới hơn 40 tỷ đồng. Giá cá sấu lúc này đang ở mức 115.000 đ/kg, còn năm ngoái là 150.000 đ/kg.

Trang trại cá sấu lớn nhất miền Tây, thu hơn 40 tỷ đồng/năm - Ảnh 2.

Trang trại hơn 40 nghìn con cá sấu đủ kích cỡ

Ông Mai đã chuyển đổi thức ăn cho cá sấu từ cá rô phi sang đầu gà và cá biển, nhờ đó mà tiết giảm được khoảng 50% chi phí đầu vào. Ngoài ra, trang trại còn mở rộng chế biến thuộc da, thịt cá sấu để tăng giá trị từ con cá sấu.

Theo Ngọc Thắng

Nông nghiệp Việt Nam

Trở lên trên