MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trắng trợn lừa đảo hàng trăm người dân vùng cao, bán hàng kém chất lượng

21-08-2019 - 15:16 PM | Xã hội

Hàng trăm người dân xã Chiềng Đông (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đang là nạn nhân của chiêu thức lừa đảo bán hàng gian trá. Bán những sản phẩm kém chất lượng với giá cao kèm những lời đường mật “hàng Việt chất lượng cao giá siêu rẻ”, “hoàn tiền ngay”... là cách thức mà một số đối tượng lừa gạt người dân. Đầu tháng 8.2019, nhiều người dân cũng lên tiếng về việc bị lừa đảo trắng trợn tại buổi bán hàng tổ chức tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cũng với chiêu thức tương tự

Chiêu lừa chương trình “hoàn tiền” và “mua 1 tặng 1”

Gần đây, một số đối tượng lạ tìm đến bản Cộng 2, xã Chiềng Đông (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) để chào mời, giới thiệu các sản phẩm được cho là hàng Việt chất lượng cao. Hàng chất lượng chưa thấy đâu, chỉ thấy người dân méo mặt vì đã trót tin vào những lời mời chào của các đối tượng lừa đảo.

Để thu hút người dân, các đối tượng đã tổ chức ra các hội nghị bán hàng với chương trình khuyến mãi hấp dẫn như “hoàn tiền” hay “mua 1 tặng 1”. Mở đầu, các đối tượng đưa ra các sản phẩm trị giá thấp như bóng điện, đèn pin, dao, chảo… và yêu cầu mỗi người đặt cọc 100.000 đồng/sản phẩm. Cuối buổi bán hàng, các đối tượng sẽ trả lại tiền đặt cọc và cho biết “công ty đang triển khai chương trình khuyến mại nên chỉ tặng quà”. Sau đó, họ không quên hứa hẹn sẽ còn nhiều sản phẩm tốt hơn, giá trị hơn vào lần bán sau.

Khi đã nắm được niềm tin và lôi kéo lượng người tham gia đông đảo, những hội nghị mới chính thức hiện nguyên hình là một chiêu trò gian trá. Bằng việc đưa ra các sản phẩm có giá thành cao hơn và hứa hẹn sẽ vẫn có chương trình “hoàn tiền” và “mua 1 tặng 1”, các đối tượng nhanh chóng thu về nhiều đơn đặt hàng của hàng chục hộ dân. Nhưng lần này, không có bất cứ khuyến mãi nào được thực hiện. Và khi cầm trong tay số tiền lên tới cả trăm triệu đồng, các đối tượng đã cao chạy xa bay.

“Trước khi mua, người bán hứa cho quà tặng bằng tiền như mua hàng giá 1 triệu đồng sẽ được trả lại 1 triệu đồng và hàng hóa coi như cho không nên nhiều người nghe theo và mua sắm. Tôi mua 1 máy xay sinh tố là 1,35 triệu đồng vì người bán nói cứ mua sẽ có quà tặng và 1 cái bếp gas 2,55 triệu đồng. Nhiều người còn đi vay để mua hàng, mua rất nhiều xong người bán lên xe đi hết, không tặng lại cái gì” - một người dân bản Cộng 2 (xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo) cho biết.

Có tới gần 80 hộ dân của bản Cộng 2 đã tham gia mua hàng, số tiền bị lừa từ vài triệu đến cả chục triệu đồng mỗi hộ. Người dân cố gắng liên lạc với bên bán hàng theo số điện thoại in trên giấy mời nhưng bất lực.

Qua mặt cả chính quyền

Ông Tòng Văn Huyên là trưởng bản Cộng 2 (xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo) cũng bị lừa tới vài triệu đồng vì tin vào những lời mời chào “tri ân khách hàng”, “đến chỉ nhận quà chứ không mất tiền”, “hàng Việt Nam chất lượng cao khuyến mại mua 1, tặng 1” tại các hội nghị bán hàng. Hơn nữa, theo ông Huyên, các đối tượng khi đến bản có nói là đã nhận được sự đồng ý của lãnh đạo xã cho tổ chức bán hàng nên người dân mới tin tưởng như vậy.

Trắng trợn lừa đảo hàng trăm người dân vùng cao, bán hàng kém chất lượng - Ảnh 1.

Nhiều người dân vùng cao trở thành nạn nhân của chiêu thức bán hàng lừa đảo. Ảnh: P.V

Trao đổi với PV, ông Quàng Văn Sung - Chủ tịch UBND xã Chiềng Ðông, huyện Tuần Giáo - cho biết: “Khoảng mấy ngày trước tôi có tiếp một thanh niên mang giấy giới thiệu của Công ty KYOTO đến, nói là muốn tổ chức hoạt động giới thiệu và bán hàng theo chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tôi không hề biết những người này lợi dụng việc bán hàng để lừa gạt tiền của người dân. Vì giấy giới thiệu của họ có xác nhận của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tuần Giáo nên chính quyền xã mới giới thiệu họ xuống 3 bán Vánh 2, Cộng 2 và bán Bó”.

Trong khi đó, ông Lê Văn Hà - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tuần Giáo (Điện Biên) - cho biết đã kiểm tra hồ sơ công ty KYOTO đều đầy đủ, bao gồm giấy đăng ký kinh doanh, thông báo các sản phẩm thực hiện khuyến mại. “Chúng tôi cũng báo cáo và được sự nhất trí của UBND huyện. Còn về giá cả hay chất lượng hàng hóa thì chúng tôi đề nghị bên quản lý thị trường huyện để phối hợp kiểm tra, đảm bảo” - ông Hà nói.

Ông Trần Chí Cương - Ðội trưởng Đội quản lý thị trường số 2 Tuần Giáo - cho biết, khi tới làm việc đại diện công ty Cổ phần thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu KYOTO đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ cần thiết liên quan. Công ty này có nghĩa vụ phải cam kết bán hàng có niêm yết giá và đảm bảo đúng các quy định về hàng hóa. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty này đã hoàn toàn phớt lờ những cam kết nêu trên.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty KYOTO có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Ðầu tư TP.Hà Nội cấp năm 2017. Trụ sở chính đăng ký tại thôn Ứng Hòa, xã Lam Ðiền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Trước khi tới địa phương bán hàng, công ty này đã có văn bản thông báo gửi Sở Công Thương tỉnh Ðiện Biên. Trong văn bản này nêu địa bàn tổ chức bán hàng trên toàn tỉnh. Hình thức khuyến mại là giảm giá và tặng quà đối với các mặt hàng: máy sữa đậu, nồi áp suất, chảo điện đa dụng, bếp hồng ngoại, có tổng trị giá 139 triệu đồng. Đáng chú ý, tất cả sản phẩm tại thông báo này đều thuộc nhãn hàng Maccook, trong khi trên thực tế hàng bán cho người dân lại mang các nhãn hiệu hoàn toàn khác.

Không chỉ tại Điện Biên mà tại một số địa phương khác, các đối tượng này cũng dễ dàng qua mặt chính quyền và lực lượng chức năng để tổ chức những hội nghị bán hàng lừa đảo. Đầu tháng 8.2019, nhiều người dân cũng lên tiếng về việc Công ty KYOTO lừa đảo trắng trợn tại buổi bán hàng tổ chức tại Lục Ngạn (Bắc Giang). Với chiêu thức tương tự, các đối tượng đã “biến mất” sau khi lừa bán được số tiền lớn. Hậu quả là người dân phải chấp nhận chi ra một cái giá gấp nhiều lần giá thị trường để đổi lấy những sản phẩm hỏng hóc, kém chất lượng...

Theo PV

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên