MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tranh cử Mỹ nóng chuyện nhập cư

19-03-2024 - 11:03 AM | Tài chính quốc tế

Vấn đề nhập cư trở thành tâm điểm khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đẩy mạnh chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.

Theo đài ABC News, cựu Tổng thống Donald Trump quyết bảo vệ quan điểm về vấn đề người nhập cư sau khi đối mặt làn sóng chỉ trích vì những phát biểu gây tranh cãi.

Trong những tuần gần đây, ứng viên Đảng Cộng hòa này đã dành nhiều thời gian nêu bật vấn đề nhập cư và an ninh biên giới. Ông Trump nhận định người nhập cư đang đảm nhận các công việc của người Mỹ, đồng thời cho rằng ông Biden phải chịu trách nhiệm về vụ sinh viên ngành điều dưỡng Laken Riley nghi bị sát hại bởi một người nhập cư bất hợp pháp ở bang Georgia. 

Tại một sự kiện tranh cử tại bang Ohio hôm 16-3, ông Trump tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ người nhập cư, đồng thời cáo buộc các quốc gia khác đang thả tội phạm ra khỏi nhà tù và để họ vượt biên vào Mỹ.

Ông cũng không quên công kích Tổng thống Biden và các chính sách biên giới của nhà lãnh đạo này. Sau đó, cựu tổng thống Mỹ giải thích rằng ông có phát biểu như thế chỉ nhằm thúc đẩy tranh luận về vấn đề nhập cư.

 Theo trang The Hill, một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy nhập cư đứng đầu hoặc gần đầu danh sách nỗi lo của cử tri trước thềm cuộc bầu cử. Không gì lạ khi ông Trump tìm cách biến vấn đề này thành tâm điểm tranh luận, thể hiện qua việc đến biên giới Mỹ - Mexico cùng ngày với ông Biden vào tháng rồi.

Người nhập cư bị trục xuất từ TP Harlingen, bang Texas - Mỹ đến Colombia hôm 28-2Ảnh: Reuters

Người nhập cư bị trục xuất từ TP Harlingen, bang Texas - Mỹ đến Colombia hôm 28-2Ảnh: Reuters

Không chịu thua kém, chiến dịch tranh cử của ông Biden lập tức cáo buộc ông Trump có hành động "đe dọa bạo lực chính trị". 

Ông James Singer, phát ngôn viên chiến dịch này, khẳng định người dân Mỹ sẽ khiến cựu tổng thống thất cử một lần nữa vào tháng 11 này khi tiếp tục bác bỏ quan điểm cực đoan của ông. 

Theo trang The Hill, chiến dịch tranh cử của ông Biden lâu nay chỉ trích gay gắt những tuyên bố và đề xuất chính sách nhập cư của ông Trump, như cho cảnh sát địa phương trục xuất người nhập cư trái phép.

Bên cạnh cuộc đấu khẩu về nhập cư, một "cuộc chiến" khác cũng thu hút nhiều quan tâm là vận động tài chính tranh cử. Theo Reuters, chiến dịch của ông Biden hôm 17-3 cho biết đã huy động được hơn 53 triệu USD trong tháng 2 và khép lại tháng này với 155 triệu USD. 

Sau đó, chiến dịch này đã huy động được 10 triệu USD trong vòng 24 giờ sau khi ông Biden đọc Thông điệp Liên bang hôm 7-3. Một thông tin đáng chú ý khác là khoảng 1,3 triệu nhà tài trợ đã quyên góp cho chiến dịch.

Ông chủ Nhà Trắng đã huy động được hơn 331 triệu USD kể từ khi phát động chiến dịch tái tranh cử vào tháng 4-2023. Trang Bloomberg nhận định Tổng thống Biden hiện có nhiều lợi thế tài chính hơn ông Trump, người vẫn chưa công bố số liệu của tháng 2. 

Đến cuối tháng 1, hai ủy ban lớn của ông Trump chỉ còn 36,6 triệu USD tiền mặt và đã chi tiêu nhiều hơn số tiền mà họ thu được trong tháng đó.

Theo Anh Thư - Xuân Mai

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên