MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệu phú nổi tiếng chỉ ra sai lầm về tiền bạc phải tránh trong thời kỳ lạm phát

Triệu phú nổi tiếng chỉ ra sai lầm về tiền bạc phải tránh trong thời kỳ lạm phát

Theo Kevin O'Leary, vị triệu phú người Canada sở hữu khối tài sản trị giá 400 triệu USD, gửi nhiều tiền tiết kiệm vào ngân hàng là sai lầm tiền bạc mà mọi người cần tránh trong bối cảnh hiện tại

Từ giá xăng cho đến hàng tạp hóa, lạm phát đang ảnh hưởng đến ví tiền của một bộ phận không nhỏ người Mỹ. Vào tháng 3, giá hàng tiêu dùng tại Hoa Kỳ đã tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu gần đây nhất của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Dường như, người Mỹ đã cảm nhận được rằng đồng tiền trong ví của họ không còn mua được nhiều thứ như trước.

Đối với vị doanh nhân người Canada sở hữu khối tài sản trị giá 400 triệu USD, ông Kevin O'Leary, Chủ tịch O'Shares ETFs, điều quan trọng nhất mà người Mỹ có thể làm trong thời kỳ lạm phát cao như hiện nay là tránh giữ phần lớn tiền trong tài khoản tiết kiệm lãi suất thấp.

"Thời điểm hiện tại, nếu gửi tiết kiệm ở ngân hàng, tiền lãi mà bạn nhận được sẽ chẳng là bao. Giả sử, tài khoản tiết kiệm của bạn ở ngân hàng có mức lãi suất 0,01% mỗi tháng, nhưng tỷ lệ lạm phát hiện nay ở mức 6%, thì giá trị khoản tiền của bạn đã giảm 5,99% trong khoảng thời gian đó. Do đó, bạn đang thực sự mất tiền sau mỗi 12 tháng", ông Kevin O'Leary cho biết.

Vị doanh nhân chia sẻ, khi còn trẻ, ông đã rút ra bài học rằng ngân hàng không phải là nơi giữ tiền mặt tối ưu vì mức lãi nhận được quá ít. 

"Tôi nhận ra là mình sẽ chẳng kiếm được bao nhiêu bằng cách gửi tiết kiệm. Thay vào đó, tôi bắt đầu học cách đầu tư", ông cho biết.

Quan điểm của O’Leary "cùng phe" với nhiều nhà đầu tư nổi tiếng, trong đó có tỷ phú Warren Buffett, người khuyên mọi người nên bỏ tiền vào các quỹ chỉ số tự động được đa dạng hóa. O’Leary chỉ ra rằng bất chấp sự biến động của thị trường, trong những năm qua, tăng trưởng của chỉ số S&P 500 (bao gồm các công ty như Amazon, Apple, Microsoft…) đã tăng cao hơn lạm phát. 

Ngay cả khi thị trường đang giảm, các chuyên gia thường khuyên bạn nên bình tĩnh và không nên bán ra. Một phân tích gần đây của J.P. Morgan cho thấy, kể từ năm 2002, 10 ngày thị trường đạt mức tốt nhất thường xảy ra sau những đợt sụt giảm mạnh, bao gồm cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và sự sụp đổ của thị trường năm 2020 khi đại dịch bắt đầu.

Nếu bạn đầu tư 10.000 USD vào S&P 500 vào đầu năm 2002, bạn sẽ có hơn 61.000 USD vào cuối năm 2021 nếu bạn nắm giữ tất cả các khoản đầu tư của mình, so với chỉ 28.260 USD nếu bạn bỏ lỡ 10 ngày tốt nhất của thị trường, CNBC đưa tin.

Nói chung, O’Leary không phản đối việc giữ tiền trong tài khoản tiết kiệm. Ông khuyến nghị mọi người "nên chuẩn bị sẵn ba tháng lương trong trường hợp khẩn cấp". Tuy nhiên, theo ông, nếu tích lũy nhiều hơn con số này, người gửi có thể sẽ bị "mất tiền oan" do lạm phát. 

"Tiết kiệm tiền mặt trong tài khoản ngân hàng về cơ bản không có lãi suất, nhất là sau lạm phát", ông nói.

https://cafef.vn/trieu-phu-noi-tieng-chi-ra-sai-lam-ve-tien-bac-phai-tranh-trong-thoi-ky-lam-phat-20220501084603524.chn

Giang Anh (lược dịch)

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên