MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Trình độ cao đẳng

Năm 2019, cả nước thêm hơn 1,65 triệu việc làm mới

Năm 2019, cả nước thêm hơn 1,65 triệu việc làm mới

31/12/2019 17:22

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị khoảng 3,12%...

Vì sao doanh nghiệp phàn nàn mãi việc phải đào tạo lại nhân sự mới ra trường?

Vì sao doanh nghiệp phàn nàn mãi việc phải đào tạo lại nhân sự mới ra trường?

29/11/2019 09:10

Doanh nghiệp thường phải đào tạo lại nhân sự mới ra trường không chỉ về kỹ năng làm việc mà cả đối nhân xử thế...

Hơn 1,6 triệu lao động có việc làm trong năm 2018

Hơn 1,6 triệu lao động có việc làm trong năm 2018

18/01/2019 13:32

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,1%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,35% so với cuối năm 2017.

Nhiều trường đại học đã áp dụng quy định “sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học”

Nhiều trường đại học đã áp dụng quy định “sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học”

05/11/2018 15:24

Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã rút lại dự thảo có nội dung “sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần bị đuổi học”, nhưng hiện nay nội dung này vẫn tồn tại trong các quy định hiện hành và nội quy của nhiều trường đại học.

Sinh viên nghĩ gì về tin "sinh viên hoạt động mại dâm… lần 4 bị buộc thôi học"?

Sinh viên nghĩ gì về tin "sinh viên hoạt động mại dâm… lần 4 bị buộc thôi học"?

30/10/2018 20:28

Theo dự thảo của Bộ GD-ĐT, sinh viên các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học. Sinh viên nghĩ gì?

Ông Phùng Xuân Nhạ: Sửa quy định sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học

Ông Phùng Xuân Nhạ: Sửa quy định sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học

30/10/2018 13:26

Bộ trưởng Nhạ cho biết, sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm ban soạn thảo và cá nhân có liên quan đến dự thảo quy chế quy định sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4 mới bị đuổi học.

Bộ Giáo dục nhận sơ xuất, kiểm điểm trách nhiệm về dự thảo sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần mới đuổi học

Bộ Giáo dục nhận sơ xuất, kiểm điểm trách nhiệm về dự thảo sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần mới đuổi học

30/10/2018 08:56

Tối 29/10, sau hàng loạt ý kiến thắc mắc về quy định khó hiểu đối với vi phạm hoạt động mại dâm lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học đối với sinh viên sư phạm, Bộ GD-ĐT đã lập tức rút lại dự thảo, đồng thời chính thức nhận sơ suất khi đưa ra dự thảo không phù hợp.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4 mới bị đuổi học thì "lâu quá"

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Sinh viên hoạt động mại dâm lần thứ 4 mới bị đuổi học thì "lâu quá"

30/10/2018 08:37

Theo bà Nghĩa, đối với học sinh, sinh viên có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động mại dâm phải xử lý, tuy nhiên, việc để đến lần thứ 4 mới kỷ luật đuổi học "thì lâu quá".

Sinh viên sư phạm hoạt động mại dâm lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học?

Sinh viên sư phạm hoạt động mại dâm lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học?

29/10/2018 20:56

Theo dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên ngành đào tạo giáo viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học.

Những trường hợp được hoãn, miễn nhập ngũ theo quy định mới nhất

Những trường hợp được hoãn, miễn nhập ngũ theo quy định mới nhất

19/10/2018 08:43

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 148/2018 thay thế thông tư 140/2015 quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Cán bộ ở Bà Rịa Vũng Tàu nghỉ việc vì thu nhập thấp

Cán bộ ở Bà Rịa Vũng Tàu nghỉ việc vì thu nhập thấp

17/05/2018 08:55

Thu nhập giảm khiến cuộc sống của những cán bộ không chuyên trách gặp nhiều khó khăn, buộc họ phải nghỉ việc, tìm công việc mới.

Tổng cục nói về vụ cấp thẻ hướng dẫn viên lạ lùng

Tổng cục nói về vụ cấp thẻ hướng dẫn viên lạ lùng

06/04/2018 13:41

Nếu trường cao đẳng, đại học có đào tạo ngành Việt Nam học có học môn hướng dẫn du lịch cũng không đáp ứng đủ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của nghề hướng dẫn du lịch theo quy định của Bộ LĐTBXH.

237.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp

237.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp

27/12/2017 15:24

Nhóm trình độ cao đẳng cũng có tỉ lệ thất nghiệp cao với 4,88% so với tỉ lệ thất nghiệp chung của cả nước chỉ 2,21%.

44.000 cử nhân, thạc sĩ gia nhập đội ngũ thất nghiệp: Nguyên nhân do đâu?

44.000 cử nhân, thạc sĩ gia nhập đội ngũ thất nghiệp: Nguyên nhân do đâu?

19/09/2017 08:51

Theo bản tin thị trường lao động quý II/2017 của Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), thất nghiệp trong nhóm có trình độ đại học trở lên và nhóm thanh niên lại tăng mạnh.

Hơn 180.000 cử nhân thất nghiệp

Hơn 180.000 cử nhân thất nghiệp

17/09/2017 11:37

Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) và Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả bản tin cập nhật thị trường lao động quý 2-2017.

72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

22/03/2014 18:14

Theo bản tin cập nhật thị trường lao động quý I-2014 do Bộ LĐ-TB&XH cùng Tổng cục Thống kê công bố ngày 21-3, quý IV-2013, cả nước có 900.000 người thất nghiệp, tăng 48.000 người so với cùng kỳ năm 2012.

Trở lên trên