MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trong bối cảnh GDP quý 3 giảm sâu, lĩnh vực này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 50%, đạt giá trị gần 400.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

30-09-2021 - 08:26 AM | Doanh nghiệp

Trong bối cảnh GDP quý 3 giảm sâu, lĩnh vực này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 50%, đạt giá trị gần 400.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Sản xuất linh kiện điện thoại chính là lĩnh vực điểm sáng, ngăn cản đà sụt giảm của kinh tế Việt Nam trong quý 3.

Dưới những ảnh hưởng của làn sóng COVID-19 lần thứ 4 khiến các nhà máy buộc phải cắt giảm mạnh công suất và chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng, hoạt động tại đầu tàu kinh tế TP HCM gần như tê liệt, GDP của Việt Nam trong quý 3 giảm 6,17%. Trong đó, khu vực công nghiệp – xây dựng giảm 5,02% và khu vực dịch vụ giảm 9,28%. 

Trong bối cảnh GDP quý 3 giảm sâu, lĩnh vực này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 50%, đạt giá trị gần 400.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm  - Ảnh 1.

Trong bối cảnh phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Việt Nam chứng kiến sự sụt giảm sản lượng, mảng linh kiện điện thoại nổi bật lên với việc đạt tốc độ tăng trưởng 50% trong quý 3. Hai quý trước đó, mặt hàng này tăng lần lượt 35% và 44,4%. 

Điều đáng nói hơn, giá trị sản xuất linh kiện điện thoại trong 9 tháng đầu năm lên tới 395.600 tỷ đồng (xấp xỉ 17,4 tỷ USD), tăng trưởng 43,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm 2020, sản xuất linh kiện điện thoại đạt tổng cộng 452.600 tỷ đồng (19,5 tỷ USD). 

Trong bối cảnh GDP quý 3 giảm sâu, lĩnh vực này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 50%, đạt giá trị gần 400.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm  - Ảnh 2.

Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam đạt 41,3 tỷ USD, tăng trưởng 12,4%, dẫn đầu trong số tất cả mặt hàng. Riêng trong quý 3, xuất khẩu các sản phẩm này đạt 16,7 tỷ USD, tăng trưởng 13,7%. 

Sản lượng khí hoá lỏng (LPG) tăng trưởng 49%. Nhóm kế tiếp gồm có phân u rê tăng trưởng 20%; thép cán, than đá và xăng dầu là ba lĩnh vực tăng 18%. 

Nhóm sụt giảm mạnh gồm có sản xuất TV, giảm gần 80% so với cùng kỳ; bia giảm 33%; thuỷ sản chế biến giảm 31%; khí đốt nhiên liệu dạng khí giảm 28%; xe máy và ô tô lần lượt giảm 26% và 24%...

Hứa Vân

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên