MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xúc động Lễ viếng và truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh khi tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3

18-10-2020 - 08:06 AM | Xã hội

Sáng nay (18/10), Lễ viếng và truy điệu 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế.

Đoàn Tổng Cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu vào viếng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đại tướng Lương Cường gửi vòng hoa viếng. Ảnh: Thanh Hà-Hoàng Hải

Đoàn Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Lê Trường Lưu, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dẫn đầu vào viếng các liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hải

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn Thứ trưởng Bộ Công an ghi sổ tang. Ảnh: Hoàng Hải-Thành Long

Đoàn Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn dẫn đầu vào viếng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gửi vòng hoa viếng. Ảnh: Thanh Hà-Hoàng Hải-Thành Long

Đoàn Quân uỷ Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phan Văn Giang, uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Quân ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu vào viếng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và nguyên Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi vòng hoa viếng. Ảnh: Thanh Hà

Thân nhân gia đình các liệt sĩ đến tham gia lễ viếng. Ảnh: Vinh Thông

Nỗi đau không thể bù đắp của thân nhân các gia đình liệt sĩ đã hy sinh khi tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hoàng Hải

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu Đoàn Đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu Lễ viếng. Lễ viếng bắt đầu từ 7h15. Ảnh: Thanh Hà-Hoàng Hải

Các đoàn bắt đầu vào viếng anh linh 13 liệt sĩ.

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng cho biết, tại xã Hướng Phùng huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị lại xảy ra sạt lở vùi lấp 20 cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337. Hiện Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác đã lên đường ra Quảng Trị tổ chức tìm kiếm cứu nạn tại Hướng Hoá.

Phóng viên Thanh Hà cho biết: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Phan Văn Giang chia buồn trước những mất mát, đau thương của gia đình các liệt sĩ. Đây cũng là tổn thất to lớn đối với quân đội nói riêng và Tổ quốc nói chung. Thượng tướng Phan Văn Giang cũng cho biết: Lần đầu tiên Quân đội đã phong hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho Đại tá Lê Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục cứu nạn Bộ Quốc phòng. Đây cũng là lần đầu tiên chỉ trong một ngày hoàn thành thủ tục để cấp bằng Tổ quốc ghi công cho các liệt sĩ mong chia sẻ bù đắp mất mát không gì có thể bù đắp được của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Các cơ quan, đơn vị đăng ký vào viếng các liệt sĩ. Ảnh: Vinh Thông

Thượng tướng Phan Văn Giang thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi chia buồn với thân nhân liệt sĩ Đinh Văn Trung. Ảnh: Thanh Hà

Phóng viên Vinh Thông cho biết: Ngày từ sáng sớm, tại Hội trường nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần Quân khu 4, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế có rất đông lực lượng quân đội cùng các bộ phận chuẩn bị chu đáo Lễ viếng 13 liệt sĩ. Rất đông thân nhân của các liệt sĩ cũng đã có mặt từ sớm cùng tham gia lễ tang các liệt sĩ.

Tại địa điểm diễn ra Lễ viếng và Lễ truy điệu 13 liệt sĩ, phóng viên Hoàng Hải cho biết, mọi công việc đã hoàn tất

Phóng viên Thanh Hà đang có mặt tại hiện trường cho biết: Lúc này tại Hội trường lớn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế sắp diễn ra buổi họp gặp mặt thân nhân các gia đình của 13 liệt sĩ hy sinh khi tham gia cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3. Buổi họp mặt do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

Theo dự kiến Lễ viếng bắt đầu từ 7h đến 11h. Từ 11h đến 12h diễn ra Lễ Truy điệu, sau đó là Lễ di quan đưa thi hài các anh về với gia đình, quê hương. Lễ tang được tổ chức theo Nghi lễ cấp cao.

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng cho biết, tại xã Hướng Phùng huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị lại xảy ra sạt lở vùi lấp 20 cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337. Hiện Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác đã lên đường ra Quảng Trị tổ chức tìm kiếm cứu nạn tại Hướng Hoá.

Theo PV

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên