MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: Bão Haikui đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, cơ sở hạ tầng tê liệt

08-09-2023 - 09:15 AM | Tài chính quốc tế

TPO - Hoàn lưu của bão Haikui đã gây mưa lớn và ngập úng khiến các thành phố của tỉnh Phúc Kiến phải tạm dừng các tuyến giao thông, đóng cửa trường học và sơ tán hàng chục nghìn người.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, bão Haikui đã đổ bộ vào khu vực ven biển của tỉnh Phúc Kiến sáng sớm ngày 5/9 kèm theo mưa lớn và gió mạnh. Đài khí tượng Trung ương cho biết, lượng mưa lần này cao hơn so với cơn bão Doksuri quét qua tỉnh Phúc Kiến vào cuối tháng 7, 49 hồ chứa được cảnh báo đã vượt quá giới hạn lũ.

Trung Quốc: Bão Haikui đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, cơ sở hạ tầng tê liệt - Ảnh 1.

Hơn 36.000 người phải sơ tán khỏi nhà, đường dây điện và thông tin liên lạc bị hư hại; gần 4.195 ha đất nông nghiệp bị ngập, gây thiệt hại khoảng 552 triệu nhân dân tệ (tương đương 75 triệu USD).

Trung Quốc: Bão Haikui đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, cơ sở hạ tầng tê liệt - Ảnh 2.

Mưa lớn khiến hệ thống thoát nước bị quá tải; nhà cửa, xe cộ,... ngập trong nước. Cơ quan dự báo quốc gia cho biết thành phố Phúc Châu đã ghi nhận lượng mưa tích lũy lên tới 554 mm vào thứ Ba (6/9), với lượng mưa kỷ lục một giờ gần 150 mm.

Trung Quốc: Bão Haikui đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, cơ sở hạ tầng tê liệt - Ảnh 3.

Trung Quốc: Bão Haikui đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, cơ sở hạ tầng tê liệt - Ảnh 4.

Cây cối đổ ngang, nhiều ngôi nhà bị tàn phá nặng nề.

Trung Quốc: Bão Haikui đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, cơ sở hạ tầng tê liệt - Ảnh 5.

Để đảm bảo an toàn đi lại cho hành khách, bắt đầu từ 6h30 ngày 6/9, tất cả các tuyến tàu điện ngầm ở Phúc Châu sẽ đóng cửa, đình chỉ dịch vụ tàu hỏa và đóng cửa các trường học.

Trung Quốc: Bão Haikui đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, cơ sở hạ tầng tê liệt - Ảnh 6.

Trung Quốc: Bão Haikui đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, cơ sở hạ tầng tê liệt - Ảnh 7.

.

Hiện tại, chỉ số chống bão của tỉnh Phúc Kiến duy trì cấp độ III. Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở Ninh Đức, Phúc Châu, Phủ Điền, Tuyền Châu, Hạ Môn, Chương Châu và Long Nham ở Phúc Kiến. Chính quyền tỉnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị sơ tán người dân khỏi các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo Sohu, Reuters

Theo Quỳnh Như

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên