MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc bất ngờ tiết lộ nội dung đàm phán về Triều Tiên trong cuộc gặp Trump-Tập

13-07-2019 - 22:10 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ thể hiện sự linh hoạt trong các thỏa thuận với Triều Tiên và giảm bớt các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng theo đúng trình tự.

Tuyên bố này được ông Tập Cận Bình đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Trump tại thượng đỉnh G-20 ở Nhật Bản.

"Chủ tịch Tập Cận Bình đã thúc đẩy Mỹ thể hiện sự linh hoạt và gặp gỡ Triều Tiên một lần nữa, bao gồm cả việc nới lỏng các lệnh trừng phạt theo đúng hạn", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong cuộc họp báo hôm 12/7.

Theo ông Cảnh, Chủ tịch Tập đã làm rõ với Tổng thống Trump lập trường của Trung Quốc về Triều khi cả gặp nhau tại Osaka cuối tháng trước.

Trung Quốc bất ngờ tiết lộ nội dung đàm phán về Triều Tiên trong cuộc gặp Trump-Tập - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump gặp nhau tại Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức cấp cao của Mỹ mới đây xác nhận Mỹ vẫn sẽ tiếp tục chính sách duy trì các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên cho tới khi nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắc lại rằng họ mong muốn các nước thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt này.

Trung Quốc ủng hộ các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Mỹ sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, nhưng cho rằng Mỹ nên nới lỏng các biện pháp trừng phạt cho Bình Nhưỡng để khuyến khích quốc gia Đông Bắc Á.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp bất ngờ tại Khu phi quân sự liên Triều sau cuộc gặp Trump-Tập tại Osaka.

Sau cuộc gặp, ông Trump cho biết Mỹ và Triều Tiên thống nhất nối lại đàm phán bị đình trệ sau thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau đó cho biết cuộc thảo luận giữa quan chức 2 bên có thể sẽ xảy ra vào tháng 7.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Hàn Quốc hôm 12/7 nói rằng nhiều khả năng các cuộc đàm phán có thể sẽ chưa thể khôi phục trong vài tuần tới và Mỹ vẫn đang chờ phản hồi từ Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận này.

Hôm 9/7, người phát ngôn của Bộ này, ông Morgan Ortagus nhấn mạnh các cuộc thảo luận với Triều Tiên đang diễn ra, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội không đạt được kết quả như mong muốn vì các yêu cầu đối với tiến trình phi hạt nhân hóa từ Mỹ và sự kiên quyết trong đòi hỏi của Triều Tiên với việc Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt. Kể từ đó, không có dấu hiệu cho thấy 2 bên thu hẹp sự khác biệt.

Bộ Ngoại giao Mỹ trong tuần này cho biết Washington hy vọng sẽ thấy Triều Tiên đóng băng hoàn toàn chương trình hạt nhân của nước này khi bắt đầu quá trình phi hạt nhân hóa.

Theo Song Hy

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên