MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc kêu gọi EU đàm phán áp thuế xe điện

06-10-2024 - 13:01 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa phản ứng mạnh mẽ trước động thái của Liên minh châu Âu (EU) áp thuế bổ sung lên xe điện Trung Quốc xuất khẩu vào EU.

Động thái của EU được xem là để cứu các hãng ô tô của EU trước làn sóng xe ô tô điện Trung Quốc giá rẻ xuất vào ngày càng nhiều. Căng thẳng giữa Trung Quốc và EU khiến giới quan sát lo lắng về một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới.

Cụ thể, Trung Quốc kiên quyết phản đối phán quyết của EU về đánh thuế lên xe điện Trung Quốc dự kiến có hiệu lực từ ngày 31/10 tới nhưng cũng ghi nhận ý chí chính trị của EU trong tiếp tục giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán. Các nhóm kỹ thuật của Trung Quốc và EU sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 7/10.

Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi EU xem xét thấu đáo về việc áp dụng thuế bổ sung bởi nó ngăn cản doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác đầu tư vào châu Âu. Trung Quốc sẽ thực hiện tất cả các biện pháp để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Tại cuộc bỏ phiếu, đa số các nước thành viên EU chấp thuận kế hoạch áp thuế bổ sung đối với xe điện nhập khẩu của Trung Quốc. Chỉ có Đức - cường quốc ô tô của EU - và Hungary bỏ phiếu chống. Nếu được áp dụng, các hãng xe điện Trung Quốc như BYD sẽ bị đánh thuế 17%, Geely 18,8%, SAIC 35,3%.

Đây là biện pháp thương mại lớn nhất của EU đối với Trung Quốc trong hơn 1 thập kỷ qua. Trung Quốc cho rằng, động thái của EU có thể châm ngòi cho cuộc chiến thương mại.


Theo Thái Bình - Phóng viên Đài THVN thường trú tại Trung Quốc

VTV

Trở lên trên