MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc vận hành trạm vũ trụ trên mặt đất đầu tiên

01-03-2024 - 08:22 AM | Tài chính quốc tế

Trạm vũ trụ mặt đất này có thể mô phỏng 9 loại yếu tố môi trường không gian, tạo ra các điều kiện thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu an toàn và tiện lợi hơn.

Chinadaily ngày 29/2 đưa tin, Cơ sở hạ tầng nghiên cứu và mô phỏng môi trường không gian (SESRI) đầu tiên của Trung Quốc, còn được gọi là "trạm vũ trụ mặt đất", đã vượt qua đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia và chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 27/2 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc nước này.

Trung Quốc vận hành trạm vũ trụ trên mặt đất đầu tiên- Ảnh 1.

Trạm vũ trụ mặt đất đầu tiên của Trung Quốc đã vượt qua quá trình đánh giá nghiệm thu vàongày 27/2 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Được phát triển bởi Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân và Tập đoàn Khoa học công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, SESRI là cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ lớn cấp quốc gia đầu tiên của nước này trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Trạm vũ trụ mặt đất này rộng bằng khoảng 50 sân bóng đá tiêu chuẩn, có thể mô phỏng 9 loại yếu tố môi trường không gian, như chân không, nhiệt độ cao và thấp, bụi không gian, bức xạ điện từ, bức xạ electron/proton, từ tính yếu, vi trọng lực...

Hệ thống của cơ sở có thể được điều chỉnh theo các yếu tố môi trường cụ thể dựa trên nhu cầu khoa học và kỹ thuật, cho phép lặp lại nhiều lần mà không bị giới hạn về thời gian và không gian. Điều này giúp tạo ra các điều kiện thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu an toàn hơn, tiện lợi hơn.

"Điều này tương đương với việc đưa trạm vũ trụ về Trái Đất. Nghĩa là nhiều thí nghiệm trước đây đòi hỏi phải bay lên vũ trụ thì giờ đây có thể thực hiện trên mặt đất", ông Lý Lập Nghị, Giám đốc Viện Môi trường Vũ trụ và Khoa học Vật liệu thuộc Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, chia sẻ với Tân Hoa xã.

Ông cho biết thêm: "Hệ thống này nhằm đảm bảo hoạt động an toàn của tàu vũ trụ trên quỹ đạo, hỗ trợ cư trú lâu dài của con người cũng như nâng cao khả năng của con người trong việc đối phó với môi trường vũ trụ đặc biệt và khắc nghiệt. Hiện tại, hệ thống đã hoạt động ổn định. Trong tương lai, chúng tôi sẽ có thể thực hiện nhiều công việc hơn trong các lĩnh vực nghiên cứu liên quan, cung cấp môi trường và điều kiện nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trong nước và thế giới”.

Trung Quốc phải mất 18 năm để hoàn thành dự án kể từ khi bắt đầu với những cuộc thảo luận vào năm 2005.

SESRI bắt đầu chạy thử nghiệm vào năm ngoái và đã phục vụ một số đơn vị trong nước và quốc tế. Cơ sở này hỗ trợ phát triển nhiều linh kiện điện tử hàng không vũ trụ khác nhau ở Trung Quốc và đóng vai trò quan trọng trong một loạt các nhiệm vụ hàng không vũ trụ tầm cỡ quốc gia, đạt được một số kết quả mang tính bước ngoặt.

Ông Hàn Kiệt Tài, Chủ tịch Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, cho biết SESRI có ý nghĩa quan trọng với Trung Quốc trong đổi mới khoa học và công nghệ với những đột phá lớn về khoa học công nghệ, chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp cũng như đào tạo nhân tài cao cấp.

Ông Hàn tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không ngừng tối ưu hóa các chỉ số kỹ thuật của hệ thống, nâng cao trình độ khoa học và thúc đẩy nghiên cứu, khám phá khoa học dựa trên cơ sở này. Chúng tôi sẽ nỗ lực khám phá nhiều quy luật khoa học sâu sắc hơn, đẩy nhanh việc hình thành các quyền sở hữu trí tuệ độc lập, đồng thời đào tạo nhiều tài năng khoa học công nghệ đẳng cấp thế giới".

Theo Tân Hoa Xã , đến nay đã có hơn 110 tổ chức của hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ ký thỏa thuận người dùng để thực hiện các thí nghiệm khoa học ở trạm vũ trụ mặt đất của Trung Quốc.

Theo Hoa Vũ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên