MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc yêu cầu được đánh thuế 2,4 tỷ USD đối với hàng hóa của Mỹ

22-10-2019 - 15:50 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc đang yêu cầu WTO cho phép nước này đánh thuế trị giá 2,4 tỷ USD đối với hàng hóa của Mỹ do không tuân thủ một phán quyết của tổ chức này.

Các thẩm phán phúc thẩm của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) hồi tháng 7/2019 cho rằng Mỹ đã không hoàn toàn tuân thủ một phán quyết về các biện pháp thuế quan mà Washington áp đặt đối với một số sản phẩm của Trung Quốc bao gồm tấm năng lượng mặt trời và trạm đón gió.

Trung Quốc yêu cầu được đánh thuế 2,4 tỷ USD đối với hàng hóa của Mỹ - Ảnh 1.

Trung Quốc đang yêu cầu WTO cho phép nước này đánh thuế trị giá 2,4 tỷ USD đối với hàng hóa của Mỹ. Ảnh: Reuters

Các thẩm phán WTO cho rằng Trung Quốc có thể áp đặt các biện pháp thuế quan trả đũa nếu Washington không dỡ bỏ các mức thuế của mình. Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO sẽ xem xét yêu cầu của Trung Quốc ngày 28/10.

Mỹ và Trung Quốc đã áp đặt một loạt các biện pháp thuế quan trả đũa lẫn nhau trong cuộc thương chiến kéo dài hơn 1 năm qua khiến thị trường tài chính và tăng trường kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/10 cho biết thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đang tiến triển tốt. Cuối tuần trước, ông Trump cho biết thỏa thuận thương mại một phần giữa hai nước sẽ được ký tại hội nghị APEC diễn ra tại Chile trong hai ngày 16/11 và 17/11./.

Theo Phạm Huân

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên