MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung tâm Ung bướu Tích hợp châu Á (IOC) mở rộng tại Việt Nam

19-10-2021 - 08:00 AM | Sống

Trung tâm Ung bướu Tích hợp châu Á (IOC) mở rộng tại Việt Nam

Việc mở rộng hoạt động tại Việt Nam, với mô hình điều trị tích hợp tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, hứa hẹn sẽ đem lại cơ hội điều trị hiệu quả, tối ưu cho bệnh nhân ung thư.

Theo báo cáo của Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IACR, thuộc WHO), năm 2020, châu Á ghi nhận thêm khoảng 9,5 triệu ca ung thư, chiếm gần 50% tổng số ca mắc mới trên toàn thế giới. Số người bệnh đang tăng nhanh trong thập kỷ qua, tuy nhiên chất lượng điều trị, chăm sóc bệnh nhân có sự chênh lệch tại các quốc gia trong khu vực.

Để giải quyết bài toán lớn về việc tiếp cận phương pháp điều trị ung thư, Trung tâm Ung bướu Tích hợp (IOC - được đầu tư bởi TE Asia Healthcare Partners) đã ra đời vào năm 2015 tại Châu Á.

Trung tâm Ung bướu Tích hợp châu Á (IOC) mở rộng tại Việt Nam - Ảnh 1.

IOC cam kết nâng cao chất lượng điều trị ung thư tại châu Á

Đến nay, IOC đã có sự tham gia của gần 100 bác sĩ, chuyên gia, hơn 1.000 nhân viên y tế tại 6 quốc gia, giúp hàng trăm ngàn bệnh nhân nhận được sự hỗ trợ y tế liền mạch, tối ưu về kết quả cũng như chi phí.

Theo ông Eng Aik Meng – Chủ tịch IOC, hiện đang có hoạt động ở HongKong, Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam: "IOC được phát triển với tầm nhìn lớn của những người sáng lập TE Asia Healthcare rằng các nhu cầu của bệnh nhân sẽ được đáp ứng tốt nhất khi được phối hợp cùng lúc bởi nhiều chuyên gia và bác sĩ chuyên khoa để cung cấp dịch vụ ung bướu tích hợp hàng đầu Châu Á. Chúng tôi đã tiếp cận các chuyên gia và bác sĩ có cùng tầm nhìn, và chúng tôi đã cùng nhau thành lập ra IOC. Chúng tôi hướng đến việc cung cấp tích hợp toàn bộ các mô thức điều trị tại cùng một nơi. Nhờ thế bệnh nhân sẽ không còn phải mất công sức tự xoay xở cho việc điều trị của mình vào thời điểm rất căng thẳng khi họ đang chiến đấu với căn bệnh phức tạp của mình.

Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt được xây dựng với cùng tầm nhìn như vậy, và hiện đã trở thành thành viên trong mạng lưới các trung tâm IOC tại 6 quốc gia Châu Á, cung cấp dịch vụ điều trị bệnh nhân có chất lượng, nơi mà các bác sĩ và chuyên gia luôn luôn chia sẻ và học hỏi lẫn nhau."

Về sự mở rộng hoạt động tại Việt Nam, Ông Trần Vũ Phương, Giám đốc phụ trách Việt Nam của IOC chia sẻ: "Thành công của IOC đến từ mô hình điều trị ung bướu tích hợp, các kinh nghiệm và kỹ thuật điều trị tiên tiến của khu vực. Với việc mở rộng hoạt động ở Việt Nam bắt đầu từ Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm những cơ hội hợp tác, trao đổi cùng các đối tác trong lĩnh vực y tế tư nhân tại Việt Nam để phát triển thêm các trung tâm theo mô hình IOC trên toàn quốc, góp phần chia sẻ cùng hệ thống y tế Việt Nam trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư".

Là bệnh viện chuyên khoa ung bướu tư nhân đầu tiên tại Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt đã đảm bảo các điều kiện khắt khe để gia nhập mạng lưới IOC từ năm 2018. Mới đây, Hưng Việt vừa đưa vào vận hành Trung tâm Xạ trị Hưng Việt, lần đầu tiên giới thiệu phương pháp điều trị ung thư tích hợp tại Việt Nam với sự hỗ trợ của IOC.

Mới được xây dựng và đưa vào thí điểm điều trị tháng 7/2021, Trung tâm Xạ trị Hưng Việt được trang bị hệ thống máy gia tốc thế hệ mới nhất, có thể xạ trị kỹ thuật cao cho nhiều loại bệnh ung thư.

PGS.TS.BS Lê Chính Đại – Giám đốc Trung tâm Xạ Trị cho biết, đây là phương pháp tiếp cận mới, tối ưu hoá quá trình điều trị liền mạch cho bệnh nhân ung thư, giúp nâng cao hiệu quả điều trị cũng như chất lượng sống cho người bệnh.

Tất cả quá trình thăm khám, chẩn đoán, điều trị diễn ra liền mạch, tập trung ở một nơi, được tích hợp trong hệ thống theo dõi chặt chẽ, khoa học. Vì vậy, người bệnh sẽ không phải mất nhiều thời gian, sức lực để đến các cơ sở y tế khác nhau, chờ đợi hoàn thành các thủ tục y tế có khi kéo dài 1-2 tháng trời do hệ thống quá tải.

Trung tâm Ung bướu Tích hợp châu Á (IOC) mở rộng tại Việt Nam - Ảnh 2.

Tại Hưng Việt, khoảng thời gian điều trị xạ trị từ thăm khám đến điều trị thực tế chỉ kéo dài 2-5 ngày, giúp các chuyên gia nhanh chóng đưa ra phác đồ điều trị phù hợp

PGS.TS.BS Lê Chính Đại cho biết thêm, trong quá trình làm việc, đội ngũ y bác sĩ tại Hưng Việt luôn nhận được sự tư vấn, hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu về ung bướu trong mạng lưới IOC. "Kinh nghiệm triển khai điều trị tích hợp tại các quốc gia thành viên IOC có ý nghĩa lớn với việc triển khai phương pháp này tại Hưng Việt. Nhờ đó, đội ngũ y tế tại Hưng Việt có cơ hội trau dồi chuyên môn, kỹ năng công việc để điều trị tốt nhất cho người bệnh."

Ông Sam Lee, Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Hưng Việt chia sẻ: "Với những điều kiện thuận lợi này, Hưng Việt hiện là một trong số ít cơ sở y tế có đầy đủ các phương tiện và chuyên môn kỹ thuật tại chỗ để tiến hành điều trị đa mô thức, phối hợp nhiều phương pháp phẫu thuật, xạ trị, hoá trị, liệu pháp miễn dịch… giúp mang lại hiệu quả điều trị tối ưu. Sự hỗ trợ chuyên môn của IOC với Hưng Việt sẽ từng bước nâng cao chất lượng điều trị ung thư tại Việt Nam, góp phần giảm thiểu gánh nặng ung thư tại khu vực".

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên