MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung tướng Tô Ân Xô: Ông Đỗ Hữu Ca hợp tác trong quá trình điều tra

03-03-2023 - 18:40 PM | Xã hội

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca hợp tác với cơ quan điều tra, khai nhận việc nhận tiền của một doanh nhân nhưng chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để thực hiện việc chạy án

Ngày 3-3, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2023, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca , nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu, đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, tạm giam bị can để điều tra.

Trung tướng Tô Ân Xô: Ông Đỗ Hữu Ca hợp tác trong quá trình điều tra - Ảnh 1.

Ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng, khi còn tại vị

"Quá trình xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca hợp tác với cơ quan điều tra, khai nhận nhận tiền của một doanh nhân, nhưng chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để thực hiện việc "chạy án". Ông Ca đã nộp lại số tiền 35 tỉ đồng cho cơ quan điều tra" - Trung tướng Tô Ân Xô cho hay.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thêm hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 18-2, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, thiếu tướng, nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Ca tại quê nhà ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên và căn biệt thự tại số 24/18D đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có liên quan đến việc nhận tiền "chạy án" cho Trương Xuân Đước (SN 1971, quê ở xã Đại Bản, huyện An Dương; hiện trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) và một số đối tượng khác.

Trước đó, vào giữa tháng 2-2023, Trương Xuân Đước cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, trú tại khu Lũng Đông) đã bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo Minh Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên