MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước thềm cuộc họp quan trọng của các nước thành viên, quốc gia chủ tịch luân phiên BRICS kêu gọi khối thành lập tổ chức thay thế cho IMF

11-10-2024 - 15:57 PM | Tài chính quốc tế

Trước thềm cuộc họp quan trọng của các nước thành viên, quốc gia chủ tịch luân phiên BRICS kêu gọi khối thành lập tổ chức thay thế cho IMF

Nga, quốc gia chủ tịch của BRICS năm nay, đã kêu gọi các nước thành viên tạo ra một giải pháp thay thế cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm ứng phó với những áp lực từ các quốc gia phương Tây.

BRICS, ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, nay đã mở rộng và kết nạp thêm các thành viên là Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út. Các quan chức tài chính và ngân hàng trung ương hàng đầu của khối sẽ tham dự cuộc họp tại Moscow vào tuần này.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov, người chủ trì cuộc họp, cho biết hệ thống tài chính toàn cầu bị chi phối bới các nước phương Tây và khối BRICS - đại diện cho 37% nền kinh tế toàn cầu, cần tạo ra một giải pháp thay thế.

Ông Siluanov cho biết: “IMF và WB không thực hiện vai trò của mình. Họ không hoạt động vì lợi ích của các nước BRICS.”

Ông nói thêm: “BRICS cần đưa ra thêm các điều kiện mới hoặc thậm chí là các định chế mới, tương tự như Bretton Woods, nhưng trong khuôn khổ của BRICS.”

Dự trữ ngoại hối USD và euro của Nga đã bị phương Tây đóng băng, do đó hệ thống tài chính của nước này đang chịu ảnh hưởng lớn bởi các lệnh trừng phạt. Gần đây, Nga cũng phải đối mặt với sự chậm trễ trong các giao dịch quốc tế với các đối tác thương mại, vì các ngân hàng ở các nước này lo ngại chịu lệnh trừng phạt thứ cấp của phương Tây.

Thống đốc ngân hàng trung ương Nga, Elvira Nabiullina, cũng từng nói về hệ thống thanh toán BRICS Bridge. Hệ thống này sẽ nhắm đến việc liên kết các hệ thống tài chính của các nước thành viên với nhau, song tiến độ thực hiện vẫn chậm.

Cho đến nay, tổ chức tài chính duy nhất mà các bước BRICS thành lập là Ngân hàng Phát triển Mới (NDB), được thành lập vào năm 2015 để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững tại các nước thành viên BRICS cùng các nền kinh tế mới nổi khác.

Tham khảo Reuters

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên