MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai

04-04-2022 - 20:48 PM | Tài chính quốc tế

Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai

Bà Carrie Lam, Trưởng đặc khu Hồng Kông, truyên bố sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai tại cuộc họp báo hôm 4/4.

"Đây không phải là vấn đề đánh giá hiệu quả hoạt động của tôi hay hiệu quả hoạt động của chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông trong nhiệm kỳ này. Đây là vấn đề về mong muốn và nguyện vọng của cá nhân tôi", bà Lam trả lời câu hỏi về lý do tại sao bà không tham gia tranh cử vào vị trí trưởng đặc khu vào thời gian sắp tới.

Bà cho biết quyết định của mình "hoàn toàn dựa trên" sự cân nhắc của gia đình. Bà Lam đã lập gia đình và có hai cậu con trai.

"Tôi đang tận dụng cơ hội sớm nhất này để thông báo với công chúng thông qua các phương tiện truyền thông rằng tôi sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử trưởng đặc khu sắp tới," bà nói.

Bà Lam đã từ chối bình luận về bất kỳ ứng cử viên triển vọng nào trong cuộc bầu cử sắp tới.

Thời gian đề cử bắt đầu vào Chủ nhật và cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 8/5. Cuộc bầu cử trước đó đã bị hoãn do sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19.

Hồng Kông là một đặc khu hành chính đặc biệt của Trung Quốc, được quản lý theo khuôn khổ "một quốc gia, hai chế độ". Thành phố có quyền bầu cử hạn chế và một hệ thống pháp luật và kinh tế hầu như tách biệt.

Trưởng đặc khu được bầu 5 năm một lần và nhiệm kỳ của bà Lam đã diễn ra không mấy suôn sẻ khi phải hứng chịu các cuộc khủng hoảng ở cả địa phương và thế giới.

Vào tháng 6/2019, Hồng Kông đã trải qua tình trạng bất ổn chính trị khi hàng chục nghìn người biểu tình ủng hộ dân chủ xuống đường phản đối một dự luật được đề xuất cho phép người dân trong thành phố bị dẫn độ sang Trung Quốc đại lục. Các cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng và đôi khi trở thành bạo lực và một số người đã kêu gọi bà Lam từ chức.

Dự luật cuối cùng đã bị rút lại, nhưng trong vòng vài tháng, Trung Quốc đã thông qua luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông. Bà Lam cho biết vào thời điểm đó, dự luật này nhằm cấm ly khai, lật đổ quyền lực nhà nước, các hoạt động khủng bố và can thiệp từ nước ngoài.

Bà Lam cũng giám sát việc quản lý đại dịch Covid-19 của thành phố. Trong khi Bắc Kinh áp dụng chiến lược zero Covid (không Covid), Hồng Kông vẫn cần cố gắng duy trì vai trò như một trung tâm tài chính quốc tế bất chấp các quy định nghiêm ngặt về việc đi lại.

Bà Carrie Lam trở thành trưởng đặc khu Hồng Kông vào năm 2017.

Trước thông báo hôm thứ Hai, bà đã tránh những câu hỏi về việc liệu bản thân có ứng cử nhiệm kỳ thứ hai hay không.

https://cafef.vn/truong-dac-khu-hanh-chinh-hong-kong-khong-tranh-cu-nhiem-ky-thu-hai-20220404165519979.chn

Minh Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên