MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

TS. Lê Đăng Doanh

TS Lê Đăng Doanh: Nếu tính đầy đủ nợ công Việt Nam hiện xấp xỉ 106% GDP

TS Lê Đăng Doanh: Nếu tính đầy đủ nợ công Việt Nam hiện xấp xỉ 106% GDP

28/03/2014 15:24

Ngày 27.3, đồng hồ nợ công thế giới (The global debt clock - GDC) của Tạp chí The Economist điểm nợ công của Việt Nam vượt con số 80 tỉ USD, với tổng dư nợ cả năm tăng 11,2%, chiếm 48% GDP.

"Đục tường" vồ vập vốn ngoại, ngàn tỷ "đội nón" ra đi

"Đục tường" vồ vập vốn ngoại, ngàn tỷ "đội nón" ra đi

24/03/2014 08:30

Quá ưu ái với nhà đầu tư ngoại, bỏ lỡ DN nội. Trong khi thực tế, sau vài năm đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng mỗi năm "đội nón" ra đi theo nhà đầu tư ngoại.

Thương lái Trung Quốc chỉ "lừa" tại Việt Nam: Lỗi tại ai?

Thương lái Trung Quốc chỉ "lừa" tại Việt Nam: Lỗi tại ai?

15/03/2014 07:34

Chính quyền thiếu trách nhiệm, nông dân hám lợi là nguyên nhân khiến việc Trung Quốc ồ ạt thu mua nông sản không rõ mục đích vẫn diễn ra.

Doanh nghiệp nên học cách “đánh” của Đại tướng

Doanh nghiệp nên học cách “đánh” của Đại tướng

02/02/2014 08:46

TS Lê Đăng Doanh khuyên doanh nghiệp nên học câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “đánh nhỏ thắng nhỏ, đánh chắc thắng chắc”.

Năm của cải cách thể chế

Năm của cải cách thể chế

27/01/2014 22:01

Đánh giá nền kinh tế VN bắt đầu vượt qua đáy nhưng TS Lê Đăng Doanh cho rằng cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa,từ thể chế bộ máy nhà nước đến thể chế thị trường, mới hy vọng kinh tế thoát bệnh trầm cảm

Điện lực, viễn thông “lãi khủng”: điểm sáng đáng ngại

Điện lực, viễn thông “lãi khủng”: điểm sáng đáng ngại

29/12/2013 19:27

Chuyện “lãi khủng” của Tập đoàn Điện lực VN (EVN), Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) và Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN (VNPT) có thể là điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của nền kinh tế.

Thoái vốn ngoài ngành: Định giá tài sản sai lệch,vô căn cứ

Thoái vốn ngoài ngành: Định giá tài sản sai lệch,vô căn cứ

20/12/2013 12:05

Thoái vốn ngoài ngành ngoài việc thúc giục thì phải có chính sách cụ thể để tránh chuyện đánh giá nội bộ rồi bán cho công ty sân sau.

Giá vàng gắn với độc quyền

Giá vàng gắn với độc quyền

14/07/2013 07:48

Khi chủ thể đã độc quyền trên thị trường thì sẽ luôn áp đặt giá độc quyền cao nhất có thể để thu siêu lợi nhuận, vì vậy hy vọng rút ngắn giá vàng trong nước bằng với giá thế giới còn khá xa vời.

Tăng tỉ giá: Đừng quá lạc quan!

Tăng tỉ giá: Đừng quá lạc quan!

06/07/2013 22:30

Ngân hàng Nhà nước đặt nhiều kỳ vọng từ đợt điều chỉnh tăng tỉ giá giữa VNĐ và USD lên 1% song thực tiễn kinh tế Việt Nam cho thấy không thể lạc quan “tếu” với biện pháp hành chính này.

PVN: Quy định chung cho trách nhiệm riêng

PVN: Quy định chung cho trách nhiệm riêng

03/07/2013 08:10

Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo nghị định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí VN (PVN). PVN sẽ là hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Có VAMC, ngân hàng phải "gồng mình" trả nợ?

Có VAMC, ngân hàng phải "gồng mình" trả nợ?

28/05/2013 07:38

VAMC ra đời, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng sẽ được giải quyết nhanh hơn. Ngược lại, các nhà băng cũng sẽ phải "gồng mình" trả nợ cho khoản nợ xấu này.

Trở lên trên