MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

TS. Lê Đăng Doanh

Tỷ giá và bài toán nợ công: Chuyên gia nói gì?

Tỷ giá và bài toán nợ công: Chuyên gia nói gì?

04/06/2015 08:27

Việc điều chỉnh tỷ giá USD/VND có thể không ảnh hưởng đến nợ công vì trong cơ cấu nợ công có những đồng tiền đã yếu đi rất nhiều như đồng EURO, đồng yên Nhật...

TS Lê Đăng Doanh: Môi trường kinh doanh Việt Nam đang xấu đi vì tham nhũng

TS Lê Đăng Doanh: Môi trường kinh doanh Việt Nam đang xấu đi vì tham nhũng

22/04/2015 06:08

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, tham nhũng và chi phí không chính thức đang trở thành một trong những vấn đề nhức nhối, kìm hãm tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Những “đặt hàng” nổi bật tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2015

Những “đặt hàng” nổi bật tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2015

20/04/2015 22:05

TS. Lê Đăng Doanh hơn một lần nhận xét, Diễn đàn Kinh tế của Ủy ban Kinh tế Quốc hội chính là diễn đàn quan trọng nhất hiện nay...

Vào TPP, ngành nông nghiệp sẽ “5 ăn, 5 thua”

Vào TPP, ngành nông nghiệp sẽ “5 ăn, 5 thua”

12/04/2015 06:30

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) là bông hồng nhiều gai, mang lại rất nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam...

TS Lê Đăng Doanh: Làn sóng tăng giá đè quá nặng lên doanh nghiệp

TS Lê Đăng Doanh: Làn sóng tăng giá đè quá nặng lên doanh nghiệp

12/04/2015 05:27

Theo TS Lê Đăng Doanh, làn sóng tăng giá mạnh mẽ trong thời gian qua đã đè quá nặng lên doanh nghiệp, đặc biệt làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập đang đến rất gần.

“Tỷ giá tăng, các doanh nghiệp gia công sẽ gặp khó”

“Tỷ giá tăng, các doanh nghiệp gia công sẽ gặp khó”

17/03/2015 18:17

"Nếu tỷ giá trên thị trường tự do và các NHTM tiếp tục cao trong thời gian dài hơn mà NHNN không can thiệp để bình ổn theo phương án đã công bố trước đây thì sẽ tác động đến lạm phát vì hàng nhập khẩu, nguyên vật liệu nhập khẩu sẽ tăng giá", TS. Lê Đăng Doanh cho biết trong cuộc trao đổi với BizLIVE.

Nhà đầu tư nước ngoài vào VN chờ đợi IPO viễn thông

Nhà đầu tư nước ngoài vào VN chờ đợi IPO viễn thông

15/02/2015 11:14

TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cao cấp đã nhận định rằng vừa qua Chính Phủ đã có những nỗ lực hết mình trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và đạt được những thành quả nhất định.

Người Thái thâu tóm doanh nghiệp Việt: “Đáng lo ngại”

Người Thái thâu tóm doanh nghiệp Việt: “Đáng lo ngại”

18/01/2015 09:29

Nhà đầu tư Thái lan mua cổ phần nguyễn kim, mở rộng đầu tư, kinh doanh vào thị trường việt nam, đón đầu cơ hội aec mang lại. Hàng hóa Thái Lan có khả năng sẽ tràn ngập Việt Nam, thương hiệu Việt đứng trước nguy cơ bị đánh mất.

TS. Lê Đăng Doanh: Việt Nam sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc nếu dùng đồng NDT để thanh toán

TS. Lê Đăng Doanh: Việt Nam sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc nếu dùng đồng NDT để thanh toán

06/01/2015 07:40

Nếu dùng đồng USD để thanh toán trong hoạt động xuất nhập khẩu, khi Việt Nam bị thâm hụt thương mại với Trung Quốc, Việt Nam có thể dùng đồng USD để thanh toán mà không phải vay của NH Trung Quốc.

Đau đầu với hàng lậu

Đau đầu với hàng lậu

07/09/2014 09:33

Hàng loạt mặt hàng tiêu dùng trong nước sản xuất được nhưng hàng Trung Quốc vẫn tràn ngập, kém chất lượng, giá rẻ do nhập lậu khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ lao đao.

Việt Nam "kém" vẫn hút FDI: Nước ngoài biết "bôi trơn" thắng lớn

Việt Nam "kém" vẫn hút FDI: Nước ngoài biết "bôi trơn" thắng lớn

29/07/2014 08:08

“Dù nói rằng môi trường kinh doanh ở Việt Nam kém nhưng còn nhiều lý do khác phía sau khiến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn quan tâm”.

Xăng tăng giá sốc: Hiệp hội xăng dầu “chê” chuyên gia kinh tế không am hiểu thực tiễn

Xăng tăng giá sốc: Hiệp hội xăng dầu “chê” chuyên gia kinh tế không am hiểu thực tiễn

17/07/2014 19:01

Hiệp hội xăng dầu Việt Nam (VINPA) vừa đưa ra những quan điểm “phản hồi” lại ý kiến một số chuyên gia kinh tế liên quan đến giá xăng tăng liên tiếp trong thời gian vừa qua.

"Chơi với Trung Quốc, cần biết người biết ta để nắm đằng chuôi"

"Chơi với Trung Quốc, cần biết người biết ta để nắm đằng chuôi"

03/07/2014 10:20

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng chúng ta có quan hệ và sẽ tiếp tục quan hệ với Trung Quốc vì đó là công xưởng của thế giới và là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Nắm cổ phần vượt trần dễ thao túng ngân hàng

Nắm cổ phần vượt trần dễ thao túng ngân hàng

02/07/2014 08:00

Có nhiều cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần vượt tỉ lệ quy định từ 5% đến 20%.

Công bố các khoản nợ công để xã hội giám sát

Công bố các khoản nợ công để xã hội giám sát

16/06/2014 11:48

"Tình hình nợ công đang rất đáng lo ngại và cần có ngay sự quản lý, giám sát tốt" nhận định của TS Lê Đăng Doanh - Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương khi trả lời phỏng vấn của chúng tôi.

Quy định về chất lượng vàng: Vẫn còn nặng hình thức

Quy định về chất lượng vàng: Vẫn còn nặng hình thức

30/05/2014 07:11

Hiện nay, người mua và người bán đều chịu rủi ro vì chưa có một chuẩn mực cụ thể nào.

Cổ phần hóa không giám sát: Đã có chuyện mất vốn Nhà nước

Cổ phần hóa không giám sát: Đã có chuyện mất vốn Nhà nước

28/05/2014 07:26

Tái cấu trúc kiểu chăm chăm cổ phần hóa mà không giám sát chặt sẽ là cơ hội vàng cho tiêu cực và nguy cơ mất vốn lại đe dọa

TS. Lê Đăng Doanh: “Chủ động để kinh tế bớt tổn thương”

TS. Lê Đăng Doanh: “Chủ động để kinh tế bớt tổn thương”

20/05/2014 07:16

Các doanh nghiệp Việt Nam nên chủ động tìm nguồn nguyên liệu thay thế nguyên liệu nhập từ Trung Quốc để phòng ngừa rủi ro trong quan hệ thương mại đôi bên, TS. Lê Đăng Doanh đưa ra khuyến nghị.

TS Lê Đăng Doanh: Môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn

TS Lê Đăng Doanh: Môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn

23/04/2014 11:21

Việc các DN đặt ra những kế hoạch kinh doanh một cách thận trọng đã cho thấy những dự cảm không tốt về nền kinh tế.

Vay ODA giá cao, công nghệ kém... con cháu mang nợ

Vay ODA giá cao, công nghệ kém... con cháu mang nợ

03/04/2014 11:00

"Nếu cứ mải miết đi vay, nhưng để lại những công trình kém chất lượng thì sẽ trở thành gánh nặng cho đất nước" - TS Lê Đăng Doanh.

Trở lên trên