MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ cô gái giàu nhất Monaco đến cô dâu hoàng gia

12-04-2023 - 14:10 PM | Lifestyle

Xuất thân là người thừa kế tỷ USD, Tatiana Casiraghi từng là công dân giàu nhất Monaco, sau đó trở thành thành viên hoàng tộc khi kết hôn với Hoàng tử Andrew Casiraghi. Hiện tại, cô điều hành thương hiệu thời trang bền vững của riêng mình.

Dù thuộc một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới, với diện tích 2,58 km2, Monaco cũng là một trong những quốc gia giàu nhất tính theo đầu người. Theo Fox Business , Monaco có tài sản bình quân đầu người là 2,1 triệu USD vào năm 2019. Số liệu của World Bank Group chỉ ra quốc gia châu Âu cũng có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới. Được mô tả là sân chơi của các tỷ phú, Monaco có chính sách thuế thu nhập bằng 0 để thu hút giới siêu giàu quốc tế.

Tại Monaco, Tatiana Casiraghi là một trong những nhân vật được chú ý nhiều nhất. Cô không chỉ nổi tiếng trong giới siêu giàu, ngành thời trang mà còn là thành viên của Hoàng gia Monaco.

Công dân giàu nhất Monaco

Từ cô gái giàu nhất Monaco đến cô dâu hoàng gia - Ảnh 1.

Tatiana Casiraghi xuất thân trong gia đình tỷ phú USD. Ảnh:

Tatiana Casiraghi có tên khai sinh là Tatiana Santo Domingo, chào đời ngày 24/11/1983 tại thành phố New York, Mỹ.

Cô xuất thân trong gia đình tài phiệt. Ông nội cô, ông trùm sản xuất bia Julio Mario Santo Domingo, được Forbes vinh danh là người giàu thứ hai ở Colombia vào năm 2011, trước khi ông qua đời vào cùng năm đó. Thời điểm đó, giá trị tài sản ròng của ông là 8,4 tỷ USD.

Ban đầu, ông là chủ sở hữu của Bavaria, một trong những nhà máy bia lớn nhất ở Nam Mỹ. Sau đó, ông đổi quyền sở hữu của mình để lấy 15% cổ phần của SABMiller, công ty sản xuất bia và đồ uống đa quốc gia của Nam Phi. Quyết định này giúp cả gia đình Santo Domingo càng thêm giàu có.

Theo tạp chí Hello! , khi Julio Mario Santo Domingo qua đời, 1/6 khối tài sản khổng lồ của ông được để lại cho cháu gái Tatiana.

Forbes thống kê tính đến tháng 3/2019, nữ thừa kế sở hữu khối tài sản ròng trị giá 1,7 tỷ USD. Cùng năm, cô được công nhận là công dân giàu nhất Monaco, mặc dù sau đó cô bị rớt khỏi danh sách tỷ phú theo thời gian thực của Forbes.

Sinh ra trong gia đình siêu giàu, Tatiana được hưởng những đãi ngộ tốt nhất. Cô theo học Institut Le Rosey – ngôi trường nội trú lâu đời nhất Thụy Sĩ (thành lập năm 1880), đồng thời một trong những ngôi trường đắt đỏ nhất thế giới. Học phí và chi phí ở nội trú vào khoảng 130.000 USD/năm.

Năm 2005, Tatiana nhận bằng cử nhân chuyên ngành truyền thông hình ảnh và ngành nhiếp ảnh tại Đại học The American University of London (Anh). Ngôi trường này mất tư cách cấp bằng vào năm 2007.

Cô dâu hoàng gia

Từ cô gái giàu nhất Monaco đến cô dâu hoàng gia - Ảnh 2.

Tatiana Casiraghi là vợ của Andrea Casiraghi, cháu trai Thân vương Albert II. Ảnh:

Tatiana Casiraghi kết hôn với Andrea Casiraghi, con trai lớn của Nữ thân vương Caroline xứ Monaco – em gái của quốc vương đang trị vì Monaco, Thân vương Albert II. Anh cũng là cháu của Thân vương Rainier III và Vương phi Grace Kelly, xuất thân là nữ diễn viên Mỹ nổi tiếng thập niên 1950.

Hai người tổ chức hôn lễ vào năm 2013 sau 7 năm hẹn hò. Thời điểm đó, Andrea đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng.

Năm 2014, khi Vương phi Charlene hạ sinh cho Thân vương Albert II cặp song sinh - Công chúa Gabriella và Hoàng tử Jacques, Andrea tụt xuống đứng thứ tư trong danh sách kế vị.

Hôn lễ của họ không hoành tráng như hầu hết thành viên hoàng gia thế giới khác, bao gồm buổi lễ dân sự tại Cung điện Hoàng tử Monaco vào tháng 8/2013 và một buổi lễ tôn giáo ở Gstaad, Thụy Sĩ, sáu tháng sau đó. Tuy nhiên, khách mời toàn là nhân vật “máu mặt”, có thể kể đến các thành viên gia tộc Missoni, sở hữu thương hiệu thời trang cao cấp cùng tên ở Italy, và Eugenie Niarchos, người thừa kế tập đoàn vận tải biển hàng đầu Hy Lạp. Hôn lễ tại Thụy Sĩ có sự góp mặt của “ông trùm” Valentino.

Theo Vogue , cô dâu mặc váy Missoni cổ chữ V với ống tay dài 3/4 và đi sandal bệt. Các phù dâu mặc váy hàng hiệu của Dolce & Gabbana và Valentino.

Tatiana sinh con trai đầu lòng, Alexandre Andrea Stefano “Sacha” Casiraghi, vài tháng trước khi đám cưới với Andrea diễn ra vào ngày 31/8/2013. Vì họ chưa phải vợ chồng hợp pháp lúc sinh con, ban đầu Alexandre không được xếp vào hàng kế vị của Hoàng gia Monaco.

Theo Hiến pháp của Công quốc Monaco, những người thừa kế hợp pháp phải có quan hệ huyết thống với người cai trị và cha mẹ của họ phải kết hôn. Dĩ nhiên, khi hai người kết hôn vào năm 2013, Alexandre có tư cách thừa kế ngai vàng, xếp thứ 5 trong danh sách kế vị.

Sau này, cặp vợ chồng hoàng gia có thêm hai con, bé gái India (7 tuổi) và bé trai Maximilian Rainier (4 tuổi). Maximilian được đặt theo tên của ông cố, Thân vương Rainier III.

Hiện tại, Tatiana sống cùng chồng, ba con. Khi cô ấy không tham dự các sự kiện thời trang hoặc dành thời gian cho các nghĩa vụ hoàng gia, người đẹp thích đến thăm những địa điểm yêu thích như nhà hàng Bar Pitti và Indochine ở New York, Ferdi ở Paris và Maggie's Club ở London.

Từ cô gái giàu nhất Monaco đến cô dâu hoàng gia - Ảnh 3.

Tatiana có cuộc sống ấm êm bên người chồng điển trai, xuất thân cao quý và ba con. Ảnh:

Sự nghiệp thời trang

Tatiana Casiraghi làm việc trong ngành thời trang nhiều năm. Trước đây cô từng giữ một vị trí tại nhà mốt Aeffe ở New York dưới quyền giám đốc sáng tạo Giovanni Biancho. Cô cũng có công việc tại tạp chí Vanity Fair.

Một trong những người bạn thân thiết nhất của Tatiana là người thừa kế thương hiệu Missoni, Margherita Missoni. Họ được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau tại nhiều buổi trình diễn thời trang và sự kiện trong ngành.

Nữ đại gia trở thành người điều hành công ty thời trang bền vững Muzungu Sisters vào năm 2011, hợp tác cùng Dana Alikhani, một người ủng hộ nhân quyền. Theo Tạp chí W , Alikhani từng giữ các vị trí tại Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ở New York. Cô cũng từng là nhà phân tích chính trị Trung Đông cho một công ty tư vấn rủi ro kinh doanh toàn cầu ở London.

Muzungu Sisters chuyên thu thập và bán lại hàng hóa có nguồn gốc bền vững và an toàn từ 20 cộng đồng nghệ nhân trên khắp thế giới. Trang web của thương hiệu cho biết việc mua hàng góp phần “kích thích nền kinh tế địa phương” ở Ấn Độ, Morocco, Peru, Nam Phi, Colombia... Váy liền thân, áo và chân váy dao động trong khoảng từ 250 USD đến 900 USD, trong khi những chiếc túi mang tính biểu tượng của thương hiệu có giá khoảng 350 USD.

Cô cũng thường xuyên có mặt tại Tuần lễ Thời trang Paris. Nữ thừa kế có chỗ ngồi tại hàng ghế đầu trong các buổi trình diễn của Chanel, Christian Dior và Valentino.

Từ cô gái giàu nhất Monaco đến cô dâu hoàng gia - Ảnh 4.

Theo SCMP

Theo Tú Oanh

Tiền phong

Trở lên trên