MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ đêm nay, miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại

26-02-2024 - 06:29 AM | Xã hội

Từ chiều tối và đêm nay (26/2), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, riêng Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi rét hại, trời chuyển mưa nhỏ.

Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, ngày hôm nay, phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét với nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Từ đêm nay, miền Bắc lại chuyển mưa nhỏ, nền nhiệt giảm sâu với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày và đêm nay trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng khu Tây Bắc đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.

Dự báo ngày mai (27/2), do không khí lạnh lấn sâu, miền Bắc có rét diện rộng, khu vực Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, trời tiếp tục có mưa nhỏ rải rác. Hà Nội ngày mai mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét đậm.

Đêm nay và ngày mai (27/2), Đông Bắc Bộ chuyển rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày mai các tỉnh Thanh Hoá đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa nhỏ rải rác, trời rét.

Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày có mưa vài nơi, từ đêm nay có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, từ chiều tối và đêm nay, Đà Nẵng đến Khánh Hoà có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng phía Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Dự báo ngày mai, khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hoà tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, miền Đông 35-37 độ C.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên