MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng, bắt thêm một luật sư

26-02-2023 - 06:35 AM | Xã hội

Liên quan đến đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố đối với luật sư Trần Văn Sỹ để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tối 25/2, nguồn tin của PV Tiền Phong xác nhận, cùng với việc tống đạt các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thi hành lệnh khám xét đối với luật sư Trần Văn Sỹ.

Từ đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng, bắt thêm một luật sư - Ảnh 1.

CQĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với luật sư Trần Văn Sỹ

Theo thông tin ban đầu, ông Sỹ bị bắt để điều tra theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam).

Hiện cơ quan chức năng đang khám xét văn phòng của luật sư này tại phường 9, TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, Công an TPHCM có tiếp nhận, thụ lý xác minh tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ đã đăng tải thông tin có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu .

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni) và luật sư Đặng Anh Quân để điều tra về cùng tội danh nêu trên.

Theo Hữu Hu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên