MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Tuần lễ vàng" hơn 1 tỷ dân Trung Quốc ngóng chờ sẽ trở thành phép thử liều cao cho nỗ lực chống Covid-19

01-10-2020 - 13:00 PM | Tài chính quốc tế

Những ngày đầu tháng 10, hàng trăm triệu dân Trung Quốc sẽ đổ lên các tuyến đường cao tốc, tàu hỏa và máy bay để đi nghỉ nhân dịp Quốc khánh, kỳ nghỉ kéo dài đầu tiên kể từ khi Covid-19 bùng lên ở nước này.

Quốc khánh là một trong những dịp tấp nập nhất ở Trung Quốc. Với kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày, hầu hết mọi người dân Trung Quốc đều sẽ di chuyển để đi du lịch, thăm họ hàng thân thích. Tuy nhiên, dịp Quốc khánh năm nay được xem là phép thử liều cao đối với nỗ lực chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc, nơi có thể mầm bệnh vẫn còn trong cộng đồng.

Trong bối cảnh cuộc sống đã phần lớn trở lại bình thường trong những tháng gần đây, kỳ nghỉ "tuần lễ vàng" sắp tới sẽ là một thử thách đầy tham vọng cho nỗ lực chống dịch nhưng lại là một động lực rất được mong chờ cho sự phục hồi kinh tế của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận 782 triệu chuyến đi nội địa trong dịp Quốc khánh. Nó tạo ra doanh thu 650 tỷ tệ (95 tỷ USD) cho ngành du lịch. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc ước đoán năm nay sẽ có khoảng 550 triệu chuyến đi trong nước. Trong khi đó, Ctrip, công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, ước đoán sẽ có hơn 600 triệu chuyến đi.

Quy mô khủng khiếp của sự kiện này vốn là điều không thể tưởng tượng ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là khi các chính phủ vẫn đang phải vật lộn chống lại tình trạng số ca mắc Covid-19 tăng vọt. Ở Mỹ, hơn 7 triệu người đã nhiễm bệnh. Phần lớn châu Âu hiện đang chìm trong làn sóng Covid-19 thứ 2, ảnh hưởng tới cả những quốc gia tránh được sự tàn phá trong đợt bùng dịch đầu tiên.

Tuần lễ vàng hơn 1 tỷ dân Trung Quốc ngóng chờ sẽ trở thành phép thử liều cao cho nỗ lực chống Covid-19 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, dịch bệnh không còn là mối lo ngại đối với những người Trung Quốc bởi mức độ lây truyền dịch bệnh trong cộng đồng đã giảm xuống gần bằng 0. Trung khi đó, Trung Quốc tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất.

Chen Qianmei, 29 tuổi đến từ thành phố Quảng Châu, miền nam nước này, đã bay đến Thượng Hải vào thứ Ba để đi du lịch. Cô gái này cho biết mình không còn lo lắng về dịch bệnh dù vẫn có những đề phòng. "Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã kiểm soát rất tốt dịch bệnh. Tôi đeo khẩu trang và mang khăn tẩm cồn để lau tay, đặc biệt trước khi ăn dù ở Thượng Hải bây giờ chẳng có mấy ai đeo khẩu trang nữa", Chen nói.

Covid-19 được phát hiện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái trước khi bùng phát và lây lan ra toàn cầu. Trong khi đó, tại Trung Quốc, phần lớn dịch bệnh đã được kiểm soát hồi tháng 3. Trong những tháng tiếp theo, bùng phát dịch ở Trung Quốc là không đáng kể.

Trung Quốc không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới nào lây lan trong cộng đồng kể từ trung tuần tháng 8. Người nước ngoài đến Trung Quốc bị kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo không lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Tuần trước, Trung Quốc phát hiện ca nhiễm không triệu chứng đầu tiên hơn 1 tháng trước sau khi 2 công nhân dỡ hàng hải sản đông lạnh nhập khẩu ở Thanh Đảo có kết quả dương tính với Covid-19 trong một cuộc kiểm tra định kỳ.

Đại dịch Covid-19 đã khiến Trung Quốc có một kỳ nghỉ Tết không trọn vẹn. Hai ngày trước Tết Nguyên đán, Trung Quốc lần đầu tiên yêu cầu phong tỏa một thành phố hơn 10 triệu dân là Vũ Hán. Các lệnh phong tỏa tiếp tục được công bố ở những địa phương khác khi dịch bệnh lây lan mạnh mẽ hơn vì hàng trăm triệu Trung Quốc đi lại trong dịp tết.

Tuần lễ vàng hơn 1 tỷ dân Trung Quốc ngóng chờ sẽ trở thành phép thử liều cao cho nỗ lực chống Covid-19 - Ảnh 2.

Tâm dịch Vũ Hán hoang vắng khi dịch bệnh bùng lên hồi tháng Giêng.

Hơn 8 tháng sau, Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế về đi lại trong nước. Do hầu hết các thành phố đều được dán nhãn nguy cơ thấp nên kỳ nghỉ Quốc khánh lần này, các hoạt động du lịch dường như đã được khôi phục trở lại. Dẫu vậy, các khuyến cáo đeo khẩu trang ở nơi công cộng, giữa khoảng cách 1m tại các điểm du lịch vẫn được khuyến cáo.

Ông Wu Zunyou, người đứng đầu trung tâm kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc, đầu tháng 9 nói rằng không nhất thiết phải triển khai thêm các biện pháp hạn chế đi lại trong nước trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Ông Wu tin việc không phát hiện nguồn nhiễm trong cộng đồng kết hợp với kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài vào Trung Quốc sẽ đảm bảo một môi trường an toàn.

Tuy nhiên, CDC và Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn khuyến cáo công dân nước này tránh đi du lịch nước ngoài không cần thiết với lý do dịch bệnh vẫn đang hoành hành trên toàn cầu. Trong quá khứ, những tuần lễ vàng như thế này thường là cơ hội để tầng lớp trung lưu Trung Quốc du lịch nước ngoài. Năm nay, số này nhiều khả năng sẽ thực hiện các chuyến đi nội địa.

Cụ thể, năm ngoái, có 7 triệu chuyến đi nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ. Nhật Bản và Thái Lan là điểm đến hàng đầu của người Trung Quốc. Tuy nhiên, năm nay, người Trung Quốc sẽ không thể đi nước ngoài do hạn chế thị thực cũng như các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt trên toàn cầu. Nếu đi nước ngoài, người Trung Quốc trở về sẽ mất thêm 2 tuần cách ly nữa.

Khi người Trung Quốc chuyển hướng du lịch nội địa, các chính quyền địa phương cũng tìm những cách khác nhau để thu hút du khách. Ít nhất 1.500 điểm du lịch trên khắp Trung Quốc đã miễn phí vé hoặc giảm giá để thu hút người tới.

Ngành đường sắt cũng đưa hàng loạt toa tàu mới vào hoạt động. Các hãng hàng không cũng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vượt trội trong tuần lễ vàng. Giá vé máy bay cũng giảm hơn so với năm trước. Tuy nhiên, nguy cơ ùn tắc trên đường cao tốc trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày là điều được dự báo tiếp tục xảy ra vào năm nay.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên