MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng có giá chỉ 300.000 đồng, giờ đây viên kim cương này đã được mua lại với giá 19 tỷ đồng

14-07-2017 - 13:50 PM | Sống

Chiếc nhẫn kim cương, từng được mua với giá 13 USD (khoảng 294 ngàn đồng), vừa được bán với giá 847.667 USD (khoảng 19,15 tỷ đồng) tại cuộc bán đấu giá Fine Jewels của Sotheby đêm 7/7 vừa qua.

Giá bán cuối cùng của viên kim cương này gấp đôi giá khởi điểm từ 250.000 USD đến 325.000 USD (khoảng 5,65 đến 7,34 tỷ đồng).

Vào thập kỷ 90, một thương gia giấu tên đã mua viên đá quý 26 carat này tại một quầy bán hạ giá. Khi đó, viên kim cương này chỉ được xem là thứ đồ tô điểm cho một bộ trang phục nào đó mà thôi.

Hàng thập kỷ sau, giá trị thực sự của viên kim cương này mới được một thợ kim hoàn địa phương phát hiện ra, viên kim cương có hình chiếc đệm, có nguồn gốc từ thế kỷ 19.

Một nhân viên của hãng đấu giá Sotheby (Anh) giữ viên kim cương trước mặt khách tham dự

Một nhân viên của hãng đấu giá Sotheby (Anh) giữ viên kim cương trước mặt khách tham dự.

Vào tháng 5 vừa qua, viên kim cương này lần đầu được dư luận chú ý khi hãng bán đấu giá nổi tiếng nhất thế giới Sotheby tiết lộ, giá trị ước tính của nó có thể rơi vào khoảng 325.000 USD đến 456.000 USD (khoảng 7,34 đến 10,3 tỷ đồng).

Theo Jessica Wyndham, người đứng đầu bộ phận định giá trang sức của Sotheby, giá trị đích thực của viên kim cương này đặc biệt gây ngỡ ngàng bởi vì người đeo không thể nhận ra được phần đường gờ và mặt cắt của nó.

Nguồn gốc bí ẩn và giá trị tương lai

Mặc dù Sotheby không cho biết danh tính chủ nhân mới của viên kim cương nhưng họ tiết lộ rằng, viên kim cương được một hãng thương mại quốc tế chứ không phải là một nhà sưu tầm cá nhân mua.

Chuyên gia kim cương đồng thời là giám đốc quản lý thương hiệu 77 Diamonds, Tobias Kormid dự đoán rằng, giá bán cuối cùng 847.667 USD (tương đương 19,15 tỷ đồng) chỉ là một phần giá trị của nó mà thôi.

Tại cuộc họp báo, ông cho hay, "Tôi tin rằng, viên kim cương từng được mua với giá 13 USD (khoảng 294 ngàn đồng) vốn thuộc về một gia đình hoàng tộc hoặc một người vô cùng giàu có bởi vì nó ra đời vào thế kỷ 19, trước khi ngành khai thác kim cương hiện đại ra đời và đúng vào lúc, kim cương được xếp vào diện hàng hiếm có.

Kho báu bất ngờ

Trường hợp những món đồ quý hiếm bị đánh giá thấp tại các chợ trời hay quầy bán hạ giá trong nhà để xe ô tô không phải là chuyện hi hữu.

Vào tháng 3/2013, tại cuộc bán đấu giá diễn ra ở New York (Mỹ), một chiếc bát gốm đã được bán với giá 2,2 triệu USD (khoảng 49,7 tỷ đồng). Ít ai có thể ngờ rằng, trước đó, nó chỉ đáng 3 USD (khoảng hơn 60 ngàn đồng) tại một cửa hàng bán đồ giá rẻ.

Một trường hợp khác có thể kể đến là một quả trứng bằng vàng vốn được mua dưới dạng phế liệu thì vào tháng 3/2014, nó lại được bán với giá 33 triệu USD.

Lý do cho việc tăng giá gấp triệu lần như vậy là vì người ta phát hiện ra, nó là quả trứng Faberge của Hoàng đế Nga, Tsar Alexander III.

Theo MINH PHƯƠNG SPIDERUM

Thời Đại

Trở lên trên