MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng đối mặt với nguy cơ giải nghệ ở tuổi 40, golfer lừng danh Tiger Woods "gây bão" trên mạng xã hội dù chỉ về nhì tại giải Valspar

13-03-2018 - 10:08 AM | Sống

Giải đấu Valspar Championship khép lại, cái tên được nhắc đến nhiều nhất ngoài nhà vô địch Paul Casey không ai khác chính là Tiger Woods. Dù chỉ về nhì nhưng golfer 42 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ và tạo nên làn sóng lớn trên Twitter sau khi "giũ bùn đứng dậy" thành công.

Tiger Woods vừa bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu PGA Tour thứ 80 trong sự nghiệp, thế nhưng  việc golfer 42 tuổi về nhì tại Valspar vẫn được xem là thành tích ấn tượng khi anh liên tục phải phẫu thuật trong những năm qua. Đây cũng là dấu mốc chấm dứt chuỗi bi kịch liên tiếp trước đó, liên quan tới đời tư và bệnh tật của golfer. Cú gạt ghi birdie ở hố 17 không chỉ mở ra hy vọng vô địch, mà còn là khởi nguồn cho một loạt những dòng trạng thái về Woods trên Twitter sau đó. 

Để chúc mừng cũng như chia sẻ niềm hân hoan trước chiến thắng tại giải Valspar Championship, nhiều người nổi tiếng trong làng golf đã đăng Tweet ăn mừng chiến thắng cùng Tiger Woods. Huyền thoại sân golf Jack Nicklaus cũng không quên gửi lời chúc mừng và khích lệ đến golfer U40 đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trong suốt những năm qua này.

"Tuổi 40, chẳng khác nào được sống lại tuổi 20 một lần nữa! Phil Mickelson ở tuổi 47 đã giải cơn khát danh hiệu kéo dài 4 năm. Và giờ tôi chân thành chúc mừng Paul Casey lần đầu tiên giành được vị trí vô địch tại giải PGA Tour kể từ năm 2009 khi anh 40 tuổi. Còn Tiger Woods, anh làm tốt lắm. Anh sẽ giành được chiến thắng bạn của tôi ạ. Chắc chắn điều đó sẽ xảy ra sớm thôi".

Từng đối mặt với nguy cơ giải nghệ ở tuổi 40, golfer lừng danh Tiger Woods  gây bão trên mạng xã hội dù chỉ về nhì tại giải Valspar - Ảnh 1.

Michelle Wie đăng khi theo dõi Woods qua điện thoại: "Tôi không thể hồi hộp hơn được nữa".

Justin Thomas hào hứng khi theo dõi vòng cuối qua truyền hình: "Tôi nhận ra người mà tôi đang cổ vũ rồi". Tyrrell Hatton thì hét to sau điểm birdie của Woods. Emiliano Grillo thì chỉ nói đơn giản: "Anh ấy đã trở lại".

Không chỉ các golfer, các vận động viên nổi tiếng ở nhiều môn thể thao khác cũng dành trọn tình yêu cho Woods. Siêu sao bóng đá Mỹ J.J. Watt viết trên Twitter: "Liệu có ai tạo ra tầm ảnh hưởng lớn về thể thao như Tiger đã làm với golf? Có lẽ chỉ có Michael Jordan hay Serena Williams. Tiger thật điên rồ".

Ngôi sao bóng chày Justin Verlander tỏ ra hưng phấn khi theo dõi từng pha bóng của Woods: "Anh đang đùa tôi đấy à, Woods?".

Ngay cả nhà vô địch Paul Casey cũng dành cho golfer 42 tuổi những lời có cánh: "Nếu không thể vô địch, tôi muốn chiếc Cup này thuộc về Tiger. Anh ấy xứng đáng vô địch sau những gì đã thể hiện. Tôi vui vì được nhìn anh ấy chơi với phong độ cao nhất tại đây".

Tháng 12/2016 đánh dấu sự trở lại của Tiger Woods sau 15 tháng vắng bóng ở các giải đấu. Cọp Gỗ thông báo sẽ đấu ở giải đấu do chính anh tổ chức có sự tham dự của 17 golfers đỉnh cao khác như Spieth, Dustin Johnson, Zachson, Henrik Stenson, Bubba Watson… Tiger Woods tới nay đã giành 14 giải Majors, là người giàu thành tích nhất hiện còn thi đấu của làng golf.


Trần Vân

Golf Channel

Trở lên trên