MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng được Forbes ca ngợi là 'tỷ phú đôla', đầu tư vào công ty con của Jack Ma lãi hàng trăm triệu USD, vì đâu sự nghiệp Triệu Vy lao dốc, có lúc bị đóng băng tài sản?

27-08-2021 - 11:15 AM | Tài chính quốc tế

Từng được Forbes ca ngợi là 'tỷ phú đôla', đầu tư vào công ty con của Jack Ma lãi hàng trăm triệu USD, vì đâu sự nghiệp Triệu Vy lao dốc, có lúc bị đóng băng tài sản?

Từng là tỷ phú đôla, vì đâu tài sản của Triệu Vy bốc hơi nhanh chóng?

Khoảng 5 năm trước, tạp chí Forbes từng dành những lời "có cánh" dành cho diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Triệu Vy. Kết hợp giữa trí tuệ và sắc đẹp, Triệu Vy đã kiếm được khối tài sản khổng lồ nhờ tiền lương đóng phim cùng những khoản đầu tư thông minh cùng người chồng Huỳnh Hữu Long. Forbes ước tính vợ chồng Triệu Vy có thời điểm sở hữu khoảng 1 tỷ USD.

Là một trong những ngôi sao lớn nhất Trung Quốc, Triệu Vy kiếm được hàng triệu USD từ các vai diễn của mình, và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa từ một loạt các hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu. Thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp, Triệu Vy từng quảng bá cho hơn 120 sản phẩm, từ đồ dùng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến xe máy, cũng như các thương hiệu phương Tây như Mercedes Benz, DeBeers, Versace, Zegna, Dior, Jaeger-LeCoultre, Motorola...

Tuy nhiên, ấn tượng hơn phải kể đến các khoản đầu tư thành công vào bất động sản, chứng khoán, một nhà máy rượu của Pháp và một nhà bán lẻ đồ trang sức ở Singapore.

Khoản đầu tư lớn nhất và sinh lợi nhất của Triệu Vy là vào tháng 12/2014 khi rót vốn vào chi nhánh Alibaba Pictures của người bạn thân Jack Ma. Vào tháng 6/2014, Jack Ma đã mua 61% cổ phần của một công ty kinh doanh phim thua lỗ, khi đó có tên là ChinaVision, với mức định giá 10,4 tỷ USD Hồng Kông (1,3 tỷ USD). Để tăng giá trị thị trường chứng khoán cho khoản đầu tư của mình, Jack Ma đã nhờ Triệu Vy kết nối những người nổi tiếng vào công ty này.

Theo hồ sơ của sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Triệu Vy đã mua 9,18% cổ phần của Alibaba Pictures với giá 3,1 tỷ đôla HKD (400 triệu USD) thông qua Gold Ocean Media, một công ty đầu tư mà cô sở hữu cùng với chồng. Sáu tháng sau, sau khi giá cổ phiếu tăng, vốn hóa thị trường của Alibaba Pictures đã tăng lên 74,3 tỷ đôla HKD (9,6 tỷ USD), đẩy lượng cổ phần vợ chồng Triệu Vy nắm giữ trị giá 762 triệu USD vào thời điểm đó. Kết hợp thành công này với các khoản đầu tư khác, giá trị tài sản ròng của cặp đôi đã có lúc chạm đến 1 tỷ USD.

Sự nghiệp xuống dốc

Tuy nhiên, tiền bạc dễ đến và cũng rất dễ đi. Những năm gần đây, vợ chồng Triệu Vy liên tục gặp phải những trục trặc trong hôn nhân và có thời điểm chồng cô bị nghi ngờ phá sản.

Trên thực tế, chồng Triệu Vy đã tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như bất động sản, du lịch khách sạn, thương mại Internet... Vị doanh nhân này từng sở hữu một chiếc máy bay riêng trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ. Anh này cũng từng chi 4 triệu euro để mua lâu đài Chateau Monlot ở Bordeaux, Pháp, nơi nổi tiếng với vườn nho đắt đỏ.

Tuy nhiên vào năm 2019, tờ Hype đưa tin cặp đôi này đã phải đối mặt với các vụ kiện từ hơn 500 nhà đầu tư, cáo buộc cả hai liên quan đến vấn đề khai báo sai trong chứng khoán. Triệu Vy, người được liệt kê là đồng bị đơn trong vụ kiện, phải liên đới chịu một số trách nhiệm bồi thường.

Đến tháng 4/2021, có thông tin cho rằng vốn chủ sở hữu của ba công ty dưới quyền của Triệu Vy đã bị đóng băng. Cụ thể, cổ phần của Triệu Vy tại các công ty như: Công ty TNHH Văn hóa Bắc Kinh Phổ Lâm, công ty thương mại Long Húc Tân Bắc Kinh, công ty khoa học kỹ thuật Bắc Kinh Dịch Tụ đều bị đóng băng cho tới hết tháng 4/2024.

Ngoài ra, ngày 29/6 vừa qua, Huỳnh Hữu Long bị cáo buộc không trả được nợ hai khoản vay với tổng trị giá 150 triệu đôla Hồng Kông. Mặc dù khối tài sản chung của Triệu Vy với chồng dường như đang giảm dần, nhưng bản thân Triệu Vy không có vẻ lo lắng. Ngày 28/6, Triệu Vy vẫn chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi đến Tây Tạng vui vẻ cùng con gái.

Tuy nhiên, biến cố âm thầm ập đến với Triệu Vy vào ngày hôm qua khi cô hứng chịu đợt phong sát ngầm cực kỳ căng thẳng. Hàng loạt bộ phim đình đám, show truyền hình, nền tảng trình chiếu... lần lượt xóa bỏ tên nữ diễn viên.

Nguồn: Forbes, Hype, Sohu

Theo Phương Linh

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên