Nga sắp mất 1 khách hàng mua dầu
Động thái này được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội xuất khẩu sản phẩm dầu sang EU.
Nhà máy lọc dầu duy nhất của Georgia, thuộc sở hữu của Black Sea Petroleum (BSP), dự định ngừng hoàn toàn nhập khẩu dầu từ Nga và thay vào đó chuyển sang sử dụng dầu thô từ Turkmenistan và có thể là Kazakhstan.
Thông tin trên được Giám đốc điều hành của công ty, David Potskhveria, cho biết.
Theo ông Potskhveria, sự thay đổi này không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn cung mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thị trường châu Âu.
“Chúng tôi sẽ thay thế hoàn toàn dầu mỏ của Nga bằng dầu mỏ của Turkmenistan, và sau đó là dầu mỏ của Kazakhstan. Điều này sẽ mang lại cho chúng tôi cơ hội xuất khẩu sản phẩm sang EU”, ông nói.
Lý do là bởi việc nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào Liên minh châu Âu (EU) hiện đang bị cấm, nên việc duy trì các thỏa thuận cung cấp trước đây sẽ ngăn cản việc tiếp cận thị trường châu Âu.
Tuy nhiên, việc chuyển đổi nhà cung cấp đặt ra những thách thức về hậu cần. Ông Potskhveria lưu ý rằng, việc chế biến dầu thô Turkmenistan chỉ có thể bắt đầu sau khi vấn đề vận chuyển qua Azerbaijan được giải quyết. Hiện tại, hậu cần vẫn là rào cản chính. Mặc dù nhà máy lọc dầu đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật, nhưng việc triển khai phụ thuộc vào việc đảm bảo các tuyến vận chuyển đáng tin cậy.
Đề xuất chuyển hướng khỏi dầu mỏ Nga diễn ra sau những diễn biến trước đó. Cuối tháng 2, EU đã xem xét việc đưa cảng Kulevi (Georgia) vào danh sách trừng phạt sơ bộ do hoạt động nhập khẩu và chế biến dầu thô của Nga. Nguyên nhân là do lô hàng dầu khoảng 105.000 tấn do Russneft (Nga) vận chuyển đến cảng Kulevi vào tháng 10/2025.
Nhà máy lọc dầu Kulevi bắt đầu hoạt động vào tháng 12/2025 và đang lên kế hoạch mở rộng. Công suất chế biến hiện tại của nhà máy là khoảng 1,2 triệu tấn mỗi năm, và có kế hoạch tăng lên 4,5 triệu tấn.
Hiện tại, cơ sở này sản xuất dầu nhiên liệu, dầu diesel và các sản phẩm dầu mỏ khác. Nhà máy dự kiến mở rộng sản lượng sang xăng đạt tiêu chuẩn Euro-5, nhiên liệu máy bay và dầu diesel Euro. Theo báo cáo, các đối tác quốc tế của BSP bao gồm Trafigura và Saudi Aramco.
Kể từ sau cuộc xung đột kéo dài 5 ngày với Nga năm 2008, Georgia và Moscow không có quan hệ ngoại giao chính thức. Tuy nhiên, dưới chính quyền do Đảng Giấc mơ Georgia lãnh đạo, quan hệ kinh tế giữa hai bên ngày càng gắn bó, trong khi quan hệ với Mỹ và EU rơi vào bế tắc.
Năm 2025, Georgia chi 95,8 triệu USD nhập khẩu 225.283 tấn dầu thô từ Nga, tăng từ mức 10,5 tấn trị giá 5,8 triệu USD trong năm 2024, cơ quan thống kê nước này cho biết. Ngoài Nga, Georgia cũng mua 3.900 tấn dầu thô từ Azerbaijan năm ngoái, trị giá 1,8 triệu USD.
Theo Times of Central Asia
Nhịp Sống Thị Trường