MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng ngược dòng Covid ấn tượng trong năm 2020, nhưng khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Ninh Vân Bay cũng phải gục ngã trước làn sóng dịch bệnh thứ 4

11-08-2021 - 16:36 PM | Bất động sản

Từng ngược dòng Covid ấn tượng trong năm 2020, nhưng khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Ninh Vân Bay cũng phải gục ngã trước làn sóng dịch bệnh thứ 4

Năm 2020, khách quốc tế không thể đến Việt Nam nhưng Ninh Vân Bay vẫn có lãi nhờ hút khách nội địa. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2021 Ninh Vân Bay vừa báo lỗ 14 tỷ đồng do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, khách nội địa cũng đóng băng.

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay, đơn vị sở hữu khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Ninh Vân Bay vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với kết quả thua lỗ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ chỉ đạt 39 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp chỉ đạt 10 tỷ đồng, giảm 50% và khiến Ninh Vân Bay lỗ thuần 11,7 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Lỗ trước thuế và sau thuế lần lượt là 12,2 tỷ đồng và 12,4 tỷ đồng.

Theo lý giải của công ty, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động của công ty con Ninh Vân Bay là CTCP Du lịch Hồng Hải bị giảm sút, doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, Ninh Vân Bay đạt doanh thu 82,2 tỷ đồng và báo lỗ gần 14 tỷ đồng.

Từng ngược dòng Covid ấn tượng trong năm 2020, nhưng khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Ninh Vân Bay cũng phải gục ngã trước làn sóng dịch bệnh thứ 4 - Ảnh 1.

Trước đó, trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát cũng đã khiến ngành du lịch gặp nhiều khó khăn, các khu nghỉ dưỡng liên tục phải đóng cửa để phòng chống dịch, lượng khách quốc tế cũng như nội địa cùng suy giảm.

Tuy nhiên, khi không thể đón khách quốc tế, Ninh Vân Bay đã thay đổi chiến lược để thu hút khách nội địa, bằng cách tích cực tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá phòng. Nhờ đó, năm 2020 trở thành năm Ninh Vân Bay đón nhiều khách nhất từ trước đến nay, với 41.627 lượt khách, tăng gần 5.000 lượt khách so với năm trước. Tỷ lệ lấp đầy phòng bình quân đạt 58%, và thời điểm cao nhất lên tới 92,04%. Giá phòng bình quân năm 2020 đạt 442 USD/đêm (khoảng 10 triệu đồng/đêm).

Từng ngược dòng Covid ấn tượng trong năm 2020, nhưng khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Ninh Vân Bay cũng phải gục ngã trước làn sóng dịch bệnh thứ 4 - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Ninh Vân Bay còn hưởng lợi nhờ việc rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng đã "check-in" tại Six Senses Ninh Vân Bay trong năm qua, như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Bảo Thy... qua đó góp phần giúp khu nghỉ dưỡng này được biết đến nhiều hơn.

Sang năm 2021, dự báo kết quả kinh doanh của Ninh Vân Bay sẽ khó khăn hơn rất nhiều, bởi dịch bệnh bùng phát trong nước, khách nội địa gần như không thể đi du lịch. Năm nay, Ninh Vân Bay đặt mục tiêu doanh thu 279 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ đồng và với tình hình hiện tại, nhiều khả năng mục tiêu này sẽ khó hoàn thành.

Theo Hà My

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên